Phát triển sản xuất, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Tây Nam bộ

Ngày 23-8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, chủ trì hội nghị chuyên đề về “Công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vấn đề định cư, sinh kế cho đồng bào Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam”, diễn ra tại Sóc Trăng.
Phát triển sản xuất, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Tây Nam bộ

(SGGP).- Ngày 23-8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, chủ trì hội nghị chuyên đề về “Công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vấn đề định cư, sinh kế cho đồng bào Việt kiều từ Campuchia về Việt Nam”, diễn ra tại Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với văn phòng Ban chỉ đạo chiều 22-8. Ảnh: VGP

Ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành những chính sách đặc thù nhằm chăm lo về sản xuất, việc làm, hỗ trợ nhà ở… cho đồng bào Khmer, Hoa, Chăm… ở các địa phương; nhờ đó đời sống của đồng bào dân tộc từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Số lượng cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc ở các địa phương trong vùng ngày càng tăng, với hơn 19.000 đảng viên; 17.000 cán bộ công chức, viên chức, trong đó có khoảng 1.100 người được bầu vào cấp ủy Đảng, 2.223 người trúng cử đại biểu HĐND các cấp; đặc biệt có 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội... Đội ngũ cán bộ trên đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo  ở vùng ĐBSCL.

Đối với các tỉnh có Việt kiều di cư từ Campuchia về Việt Nam. Thời gian qua, các ngành chức năng đã tìm hiểu, xác định quốc tịch Việt Nam và giải quyết về quốc tịch; hỗ trợ cho người di dân gặp khó khăn…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các địa phương trong việc nỗ lực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, nhất là việc giảm nghèo có kết quả khích lệ. Tuy nhiên, so với tiêu chí mới thì tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc ở ĐBSCL vẫn còn cao. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL gặp khó do ảnh hưởng hạn, mặn. Do đó, các tỉnh cần tích cực thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc phương án sản xuất hiệu quả để ổn định cuộc sống, tiếp tục giảm nghèo. Phó Thủ tướng lưu ý các tỉnh ĐBSCL phải bám sát việc thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp…  Từ đó, giải quyết việc làm cho người dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản, theo hướng ứng dụng  khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và giá trị…

Đối với Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống; Bộ Ngoại giao phối hợp với các ngành chức năng Campuchia giải quyết thủ tục cho người dân Việt Nam được sinh sống ổn định, hợp pháp tại Campuchia trên tinh thần hữu nghị và đúng pháp luật của Campuchia…

NGUYỄN THANH

Tin cùng chuyên mục