Cử tri TPHCM kiến nghị Quốc hội: Bỏ phiếu tín nhiệm để tìm người xứng đáng

Sáng 2-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 5 và 6 gồm các đồng chí: Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TPHCM; Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM; Đinh Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TPHCM, đã tiếp xúc cử tri các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh TPHCM.
Cử tri TPHCM kiến nghị Quốc hội: Bỏ phiếu tín nhiệm để tìm người xứng đáng

(SGGP).- Sáng 2-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 5 và 6 gồm các đồng chí: Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TPHCM; Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM; Đinh Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TPHCM, đã tiếp xúc cử tri các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh TPHCM.

Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Bạch Mai (giữa) và Nguyễn Ngọc Hòa (bìa phải) tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận. Ảnh: Việt Dũng

Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Bạch Mai (giữa) và Nguyễn Ngọc Hòa (bìa phải) tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận. Ảnh: Việt Dũng

Về công tác chống tham nhũng, theo ông Lê Văn Sang, cử tri phường 4, Tân Bình: “Công tác chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao. Vì sao các vụ tham nhũng như Vinashin, Vinalines làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mà đến nay người đứng đầu chưa bị xử lý nghiêm? Đã đến lúc tòa án nên sớm đưa ra xét xử công khai các vụ tham nhũng để củng cố niềm tin người dân…”.

Cử tri Lê Văn Hiếu, phường 10, Phú Nhuận, bức xúc: “Đảng, Nhà nước luôn vận động toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng sự nghiệp “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” vậy mà nhiều năm qua, các vụ tham nhũng nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, hết vụ PMU18 đến vụ Vinashin rồi Vinalines, gần đây nhất là các vụ tiêu cực trong ngành ngân hàng. Tham nhũng hiện nay rất nghiêm trọng, vậy Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất đã phát huy vai trò trong công tác chống tham nhũng như thế nào? Dư luận đòi hỏi Quốc hội phải có thái độ dứt khoát, phải chỉ đạo xử lý nghiêm những kẻ tham nhũng đang làm nghèo đất nước. Đảng, Nhà nước đã khẳng định, không có “vùng cấm” trong chống tham nhũng dù bất cứ người đó là ai. Do không xử lý nghiêm minh nên dẫn đến tình trạng kỷ cương phép nước lỏng lẻo, “người ngay phải sợ kẻ gian”. Ngay từ những năm 1950, Bác đã kiên quyết tử hình một cán bộ tham nhũng để làm gương. Kết quả chống tham nhũng có tính quyết định sự tồn vong của đất nước…”.

Góp ý về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, ông Lê Đình Khôi, cử tri phường 8, Phú Nhuận và ông Nguyễn Thanh Vân, cử tri phường 8, Tân Bình, đề nghị, cấp trên nên công bố công khai kết quả thực hiện Nghị quyết TƯ, đảng viên nào vi phạm, lợi ích nhóm là ai? Biện pháp xử lý như thế nào? Có như thế mới làm gương cho cấp dưới làm theo. Nói phải đi đôi với làm để củng cố niềm tin người dân…

Trước tình trạng giá xăng dầu leo thang khiến nhiều mặt hàng thiết yếu khác cũng “té nước theo mưa”,  ông Lê Quốc Hùng, cử tri phường 2, Tân Bình, chỉ rõ: “Đó là do cách quản lý lỏng lẻo trong xuất nhập khẩu xăng dầu, tạo kẽ hở cho doanh nghiệp tự do tăng giá…”.

Ông Lê Đình Khôi, quận Phú Nhuận nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Việt Dũng

Ông Lê Đình Khôi, quận Phú Nhuận nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Việt Dũng

Cùng ngày, tiếp xúc với tổ ĐBQH đơn vị 6 quận Bình Thạnh, cử tri Nguyễn Hùng (phường 26) đề nghị sớm triển khai việc bỏ phiếu tín nhiệm để tìm ra người lãnh đạo xứng đáng. Thực tế việc bỏ phiếu tín nhiệm cũng là một hình thức giám sát nhưng là hình thức giám sát có hiệu quả cao bởi những người giữ những chức danh cao do Quốc hội bầu và phê chuẩn phải tận tâm, tận lực làm việc, phải thực hiện nghiêm lời hứa trước Quốc hội đồng thời sẽ cố gắng gìn giữ đạo đức cá nhân, gia đình.

Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước đánh giá chính xác trình độ, năng lực của người có chức vụ, quyền hạn để từ đó kịp thời đưa ra khỏi đội ngũ những người kém đức, kém tài. Cử tri Nguyễn Văn Dũng (phường 17) cho rằng, cần xem lại chất lượng bảo hiểm y tế, thủ tục khám còn nhiêu khê, thuốc cấp từ bảo hiểm y tế chưa đạt chất lượng, việc quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập…

Ông Nguyễn Quốc Cường, cử tri phường 10, Phú Nhuận, bức xúc: “Ngay từ đầu, việc xây dựng thủy điện Sông Tranh 2 đã thiếu sự khảo sát chặt chẽ nên gây ra địa chấn, nứt đập. Đề nghị Quốc hội không cho tích nước ở thủy điện Sông Tranh 2 nữa vì sẽ gây động đất kích thích, đe dọa tính mạng của hàng trăm ngàn dân...”.

Minh Ngọc - Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục