Chuyện làm ăn

Đi lên từ 80 triệu đồng

5 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Gò Đàng (Tiền Giang) xuất khẩu được 10 triệu USD, đạt trên 40% kế hoạch năm. Hai mặt hàng xuất khẩu chính là nghêu và cá tra, cá ba sa.

Người lèo lái “con thuyền” Gò Đàng vươn ra biển lớn chính là Giám đốc Nguyễn Văn Đạo. Anh kể: Năm 2001, sau khi nghỉ việc ở Công ty thủy sản Bến Tre, anh cùng với một người bạn hùn nhau mở đại lý chuyên thu mua các mặt hàng thủy sản. Lúc đó, anh gom hết chỉ được 50 triệu đồng, người bạn cũng khó khăn chỉ có 30 triệu đồng. Với 80 triệu đồng ít ỏi, nhưng làm ăn uy tín nên được “mối mang” tin tưởng. Hàng ngày, anh lặn lội đến các vùng biển ở ĐBSCL mua tôm, nghêu, mực… đem về bỏ mối cho các nhà máy. Công việc thuận lợi, chỉ 2 năm “cần kiệm”, anh có tiền xây nhà máy chế biến thủy sản công suất 70 tấn/ngày. Thấy anh mở nhà máy, nhiều người tỏ ra hoài nghi bởi thị trường xuất khẩu thủy sản luôn cạnh tranh quyết liệt. Mới vào nghề, nhưng nhờ mấy năm làm “thương lái” nên anh bắt nhịp khá nhanh. Mục tiêu của Gò Đàng là đi chậm mà chắc, chú trọng uy tín để thu hút khách hàng.

Từ thị trường Nhật Bản dần dần mở rộng sang Hàn Quốc, Australia, Canada, các nước châu Âu…  cái tên “Gò Đàng” bắt đầu quen dần với nhiều đối tác nhập khẩu thủy sản. Ngoài chuyện trực tiếp chế biến và xuất khẩu, Gò Đàng còn làm thêm những dịch vụ thủy sản khác nhằm tăng thêm thu nhập cho công ty. Năm 2006, Gò Đàng xuất khẩu trên 20 triệu USD, tăng 300% so năm 2005. Dự kiến, năm 2007,xuất khẩu thủy sản sẽ vượt 25 triệu USD. Hiện nay, sản phẩm của công ty đã có mặt ở 37 nước trên thế giới, trong đó châu Âu là thị trường chủ lực.

Theo Giám đốc Đạo, thị trường xuất khẩu hiện nay rất rộng, đơn đặt hàng ngày càng nhiều nên chế biến không đáp ứng kịp nhu cầu. Trước tình hình trên, công ty đang đầu tư trên 80 tỷ đồng xây thêm nhà máy chế biến công suất 100 tấn nguyên liệu/ngày. Công ty còn xây kho lạnh 3.000 tấn, mở vùng nuôi cá tra rộng 20 ha; xây 100 căn nhà tập thể cho công nhân, đồng thời thay đổi trang thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.

Từ 80 triệu đồng khởi điểm, chỉ 5 năm Gò Đàng đạt giá trị trên 100 tỷ đồng. Đó là sự thành công ngoài mong đợi. Dự kiến tháng 9 tới Công ty cổ phần Gò Đàng sẽ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn lên 150 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư chế biến thủy sản xuất khẩu.

Huỳnh Lợi

Tin cùng chuyên mục