Khánh thành trạm xá quân dân y Rào Tre tại tỉnh Hà Tĩnh

(SGGPO).- Sáng nay, 8-7, tại bản Rào Tre (xã biên giới Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình Trạm xá quân dân y Rào Tre.
Khánh thành trạm xá quân dân y Rào Tre tại tỉnh Hà Tĩnh

(SGGPO).- Sáng nay, 8-7, tại bản Rào Tre (xã biên giới Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao công trình Trạm xá quân dân y Rào Tre.

Công trình Trạm xá quân dân y Rào Tre được khởi công xây dựng từ ngày 16-1-2013 đến nay đã hoàn thành. Diện tích khuôn viên 500m², diện tích xây dựng 180m², diện tích sân 320m², thiết kế nhà cấp 4A, gồm 4  phòng (1 phòng quân y, 1 phòng khám, 2 phòng điều trị bệnh nhân) và khu vực nhà vệ sinh, có tổng kinh phí đầu tư hơn 600 triệu đồng, trong đó Công ty Pepsico Việt Nam tài trợ 500 triệu đồng thông qua Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng với địa phương tổ chức ngày công, nguyên vật liệu…105 triệu đồng.

Khánh thành trạm xá quân dân y Rào Tre tại tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế Quân dân y bản Rào Tre

Hương Liên là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh với địa hình rừng núi cao, hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp... Đặc biệt, bản Rào Tre có 33 hộ dân với 132 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt sinh sống - một tộc người mới được vận động định cư gần đây của địa phương. Hiện cuộc sống của người dân Rào Tre đang rất khó khăn, còn nhiều phong tục lạc hậu, thường xuyên ốm đau, bệnh tật và tỉ lệ đói nghèo cao.

Do đặc điểm điều kiện địa lý xa xôi, nhất là mùa mưa thường bị nước lũ chia cắt, cô lập (từ bản Rào Tre ra đến trung tâm huyện Hương Khê hơn 50km đường rừng), việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào chủ yếu dựa vào lực lượng quân y sĩ của Tổ công tác cắm bản thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng. Tuy nhiên, điều kiện địa điểm khám chữa bệnh chật chội (18m²) mà nhu cầu khám, chữa bệnh và cấp thuốc của bà con ngày càng cao (hơn 20-30 lượt/ngày, vừa khám vừa xin ở lại điều trị), việc xây dựng trạm quân dân y Rào Tre tại đây là cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc Chứt.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Nguyễn Quốc Việt – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  tỉnh Hà Tĩnh, đã chân thành cảm ơn tới Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà tài trợ Công ty Pepsico Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng trám xá nghĩa tình để phục vụ khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới, đặc biệt là đồng bào dân tộc Chứt…

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục