Không để xảy ra tình trạng lợi dụng nạo vét khai thác cát trái phép

Ngày 5-4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác quản lý khai thác cát, sỏi trên địa bàn Hà Nội.

(SGGP).- Ngày 5-4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác quản lý khai thác cát, sỏi trên địa bàn Hà Nội.

Đoàn đã kiểm tra thực địa tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ).

Một trong số tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng bị bắt giữ

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Hà Nội có 14 đơn vị được cấp giấy phép khai thác cát bãi nổi,  6 đơn vị đang thực hiện nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia. Hà Nội quy hoạch 30 điểm mỏ cát san lấp, trong đó 26 điểm mỏ cát sông Hồng và 4 điểm mỏ cát sông Đà, trong đó có nhiều mỏ chưa được cấp phép thăm dò, khai thác cát. Hà Nội rất khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác cát trên sông do các tàu thuyền di chuyển từ địa bàn tỉnh thành này sang địa bàn khác khi có lực lượng kiểm tra. Đặc biệt, rất khó để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm trong khai thác cát, do chưa có hướng dẫn như thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vẫn theo ông Hùng, hiện nay, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp thu hồi cát, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phê duyệt hồ sơ đề xuất, ký hợp đồng triển khai thực hiện với một số tổ chức để nạo vét trên các sông thuộc địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, công tác giám sát triển khai còn hạn chế cũng là nguyên nhân để các đơn vị nạo nét lợi dụng khai thác cát trái phép.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội Đinh Văn Toản cũng cho biết rất khó để xử lý trách nhiệm hình sự “cát tặc”. Năm 2016, công an Hà Nội bắt giữ hơn 200 vụ nhưng chỉ truy tố được 1 vụ, do chưa có quy định rõ ràng về hậu quả.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kết luận, thực tiễn đòi hỏi phải mạnh tay xử lý sai phạm khai thác cát trái phép, đặc biệt cần sớm có hướng dẫn cụ thể để truy cứu được trách nhiệm hình sự đối với khai thác cát trái phép nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong lĩnh vực này. “Đề nghị các bộ ngành liên quan chậm nhất cuối tháng 6 có hướng dẫn. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương để giải quyết cơ bản nạn cát tặc đang gây nhức nhối trong xã hội, đặc biệt cần làm rõ trách nhiệm quản lý trong vấn đề thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp thu hồi cát, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nạo vét khai thác cát trái phép” - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.


PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục