Thị trường internet Việt Nam sẽ đạt 100.000 tỷ đồng sau 5 năm nữa

(SGGP).- Ngày 4-12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Tương lai nền kinh tế internet Việt Nam”.

(SGGP).- Ngày 4-12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Tương lai nền kinh tế internet Việt Nam”.

Tại hội thảo ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty VNG nhận định, năm 2013 doanh thu về dịch vụ nội dung và dịch vụ internet ở Việt Nam đạt khoảng 20.400 tỷ đồng. Đến năm 2018, dự báo số người sử dụng internet tại Việt Nam sẽ đạt 60 triệu; doanh thu về dịch vụ nội dung và internet sẽ đạt 100.000 tỷ đồng, trong đó thương mại điện tử sẽ chiếm nhiều nhất với 60.000 tỷ đồng, nội dung Mobile sẽ đạt 20.000 tỷ đồng, Game Online đạt 12.000 tỷ đồng và quảng cáo trực tuyến sẽ đạt 8.000 tỷ đồng.

Cũng tại hội thảo, ngày internet Việt Nam năm 2014 đã chính thức được phát động với mong muốn giúp người dân nông thôn cải thiện kinh tế, phát triển giáo dục, thay đổi cuộc sống để dần bắt kịp với thành thị.

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục