Ngày 23-9: Hợp long hầm Thủ Thiêm

(SGGP).- Tại hội nghị sơ kết công tác lai dắt, lắp đặt các đốt hầm Thủ Thiêm, do UBND TPHCM tổ chức hôm qua 24-7, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM,  cho biết, ngày 23-9-2010 hầm Thủ Thiêm sẽ được hợp long.

(SGGP).- Tại hội nghị sơ kết công tác lai dắt, lắp đặt các đốt hầm Thủ Thiêm, do UBND TPHCM tổ chức hôm qua 24-7, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM,  cho biết, ngày 23-9-2010 hầm Thủ Thiêm sẽ được hợp long.

Theo Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây, công tác lai dắt, lắp đặt 4 đốt hầm Thủ Thiêm được triển khai trong 3 tháng (từ 6-3 đến 5-6-2010) đã diễn ra chính xác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn. Về công tác sửa chữa các vết nứt sau khi lắp đặt các đốt hầm dìm, ông Phúc cho biết, sau khi hoàn tất việc dìm và nối kết 4 đốt hầm, cuối tháng 5, nhà thầu đã bắt đầu công tác sửa chữa các vết nứt còn lại bên trong các đốt hầm.

Riêng công tác xử lý tình trạng thấm các đốt hầm dìm, Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu thi công và tư vấn giám sát tiếp tục quan trắc, theo dõi diễn tiến tình trạng thấm của các đốt hầm dìm để xác định rõ nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục.

Dự kiến vào tuần tới, Ban Quản lý dự án sẽ có báo cáo chi tiết gửi UBND TPHCM và Hội đồng nghiệm thu nhà nước phương án xử lý tình trạng thấm các đốt hầm dìm này để xin ý kiến chỉ đạo và giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đề nghị Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các phần việc còn lại để đến quý 1-2011 có thể kết nối hoàn chỉnh toàn tuyến Đại lộ Đông Tây đi vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến kỹ thuật để có những giải pháp xử lý kịp thời

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục