Bão Nari vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện ở ngoài khơi Philippines vừa xuất hiện một cơn bão mới khá mạnh và đang trên đường hướng thẳng vào biển Đông, có tên quốc tế là Nari. Chiều qua 11-10, vị trí tâm bão Nari ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc; 123,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

(SGGP).– Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện ở ngoài khơi Philippines vừa xuất hiện một cơn bão mới khá mạnh và đang trên đường hướng thẳng vào biển Đông, có tên quốc tế là Nari. Chiều qua 11-10, vị trí tâm bão Nari ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc; 123,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo, trong ngày hôm nay 12-10, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến chiều cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 118,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Như vậy, chiều nay, bão Nari sẽ đi vào khu vực biển Đông, trở thành cơn bão số 11 hoạt động tại đây kể từ đầu năm đến nay.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục