MTTQ các cấp cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trên các lĩnh vực

Sáng 3-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (nhiệm kỳ X), nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2018. 
MTTQ các cấp cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trên các lĩnh vực

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đại diện thường trực HĐND, UBND, các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành TP và đại diện các tổ chức thành viên MTTQ đã tham dự hội nghị.

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị, nêu rõ: Trong 6 tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực và được các tổ chức chính trị xã hội, đông đảo các giới đồng bào thành phố tích cực tham gia. Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Vì người nghèo”, “Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, góp phần đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, chung lòng với Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, theo Bà Tô Thị Bích Châu, các giới đồng bào vẫn còn nhiều bức xúc, trăn trở với nhiều khó khăn, tồn tại, cản trở sự phát triển của thành phố và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đó là, hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ, vấn đề quản lý, sử dụng đất công, công tác đền bù, giải tỏa, vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, một bộ phận người nghèo còn khó khăn về sinh kế, học hành…

Hội nghị đã thảo luận các mặt hoạt động công tác mặt trận 6 tháng qua, đánh giá cao kết quả đạt được trên các mặt chăm lo người nghèo, an sinh xã hội với giá trị nguồn lực huy động từ xã hội đạt hơn 90 tỷ đồng; cứu trợ thiên tai, hỗ trợ giảm nghèo với các địa phương, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo quê hương, tuyến đầu Tổ quốc… với giá trị hàng chục tỷ đồng. Hội nghị cũng thống nhất cao 9 nội dung trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giám sát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP, phát huy dân chủ trong các giới đồng bào tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; làm tốt công vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đề nghị MTTQ các cấp cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trên các lĩnh vực. Trong đó, cần phối hợp với các tổ chức trong hệ thống mặt trận giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để TPHCM phát triển, vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với Nghị quyết 54; phát huy vai trò nhân dân qua hệ thống mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội đóng góp, phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền về phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Tin cùng chuyên mục