Bác sĩ cây trồng

Trừ cỏ đậu phộng

Hỏi:

Hỏi: Vào vụ đông-xuân hàng năm, gia đình tôi đều trồng đậu phộng. Hiện nay đang chuẩn bị xuống giống đậu phộng. Xin quý báo hướng dẫn cách phòng trị cỏ dại trên ruộng đậu hiệu quả.

Trần Quân - xã Truông Mít –
huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh

Trả lời: Vụ đông-xuân, bà con gieo đậu phộng gặp điều kiện đất còn độ ẩm cao nên nếu phòng trừ không tốt cỏ dại sẽ mọc rất nhiều, thường là các loại cỏ hàng niên như: cỏ lồng vực, cỏ cháo, cỏ đồng tiền, cỏ mần ri… đặc biệt cỏ chỉ rất khó trị.

Hiện nay trên thị trường nông dược có sản phẩm thuốc trừ cỏ mới, hiệu quả cho việc phòng trừ cỏ dại trên ruộng đậu là Saicoba 800EC. Thuốc Saicoba 800EC chứa 80% hoạt chất Acetochlor, có tính nội hấp, xâm nhập vào cây cỏ qua mầm chồi, lá và rễ. Tác động diệt cỏ giai đoạn tiền và hậu nẩy mầm sớm, có thể phun trước khi cỏ mọc hoặc sau khi cỏ mọc còn nhỏ (2-3 lá).

Saicoba 800EC diệt trừ nhiều loại cỏ mọc từ hạt như cỏ lồng vực, gốc đỏ, mần trầu, chác lác, bố dại, chân gà, mần ri, dền gai, rau sam, cỏ mực… Tác động chọn lọc, dùng trừ cỏ cho cây trồng cạn như: bắp, đậu phộng, khoai mì. Rất an toàn cho các loại cây trồng trên.

Cách sử dụng thuốc trừ cỏ Saicoba 800EC

- Trên cây bắp: Phun thuốc SAICOBA 800EC ngay sau khi gieo hạt bắp từ 0 đến 3 ngày, pha 20ml cho 8 lít nước. Phun 4 bình cho 1.000m2 (1 công Nam bộ).

- Trên cây đậu phộng: Phun thuốc SAICOBA 800EC ngay sau khi gieo hạt đậu phộng từ 0 đến 3 ngày, pha 12ml cho 8 lít nước. Phun 5 bình cho 1.000m2.

Ngoài ra, bà con còn có thể dùng SAICOBA 800EC để trừ cỏ cho khoai mì. Khi sử dụng cần xem kỹ nhãn hiệu bao bì để sử dụng.

Lưu ý: Bà con khi sử dụng sản phẩm Saicoba 800EC để phòng trừ cỏ dại trên ruộng đậu phộng phải phun thuốc khi đất còn đủ ẩm. Chú ý phun kỹ để hỗn hợp thuốc phân bố đều khắp mặt ruộng sẽ diệt trừ cỏ dại hiệu quả.

KS Võ Thiên Thanh
Công ty TNHH 1 thành viên BVTV Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục