Xung quanh gà chết hàng loạt ở Tiền Giang và Long An

Sẽ tiêu hủy toàn bộ đàn gà bị bệnh

  • Công ty CP không đền bù thiệt hại (!?)

Trước tình hình gà chết tràn lan ở Tiền Giang, Long An… ngày 26-11, lãnh đạo Cục Thú y đã kiểm tra thực tế vùng dịch để tìm cách khống chế tránh lây lan. Ông Mai Văn Hiệp, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) yêu cầu các địa phương xử lý ngay không để dịch bùng phát.

Những trại bệnh phải cách ly và không cho nhập giống mới về nuôi. “Nếu đàn gà bị nhiễm bệnh nhiều thì nên tiêu hủy toàn bộ. Phải làm triệt để mới tiêu diệt mầm bệnh”.

Chiều 26-11, ông Chamnan Wangakkarangkul, Phó Tổng giám đốc Công ty CP VN, đơn vị cung cấp con giống khá lớn cho nhiều hộ nuôi gà ở Tiền Giang và Long An cho biết: “Gà chết chẳng phải vì chất lượng con giống mà do môi trường chăn nuôi kém. Vì thế, công ty sẽ hỗ trợ bà con khống chế dịch bệnh chứ không đền bù thiệt hại được?”.

Theo Công ty CP, hầu hết gà giống 1 ngày tuổi trước khi bán ra  ngoài đều tiêm phòng vaccine theo quy định và có giấy chứng nhận của Trung tâm Thú y vùng 6. Do đó, khi nào cơ quan chức năng có đủ bằng chứng xác định gà chết do chất lượng con giống kém thì công ty sẽ chịu trách nhiệm đền cho người dân. Dù vậy, Công ty CP nghi ngờ việc gà tiêm phòng 1 ngày tuổi nhưng vẫn nhiễm bệnh, có thể do virus Marek cư ngụ ở nang lông gà, sau đó phát tán qua lông, không khí, thức ăn...

H. Lợi – M. Tân

Tin cùng chuyên mục