ĐBSCL phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 26-11, tại Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra hội thảo khoa học Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu với sự tham dự của đại diện các ngành nông nghiệp 13 tỉnh ĐBSCL.

(SGGP).- Ngày 26-11, tại Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra hội thảo khoa học Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu với sự tham dự của đại diện các ngành nông nghiệp 13 tỉnh ĐBSCL.

Theo các đại biểu biến đổi khí hậu làm gia tăng tình hình khô hạn, nên có thể trồng những cây chịu hạn như khóm, thanh long… để giảm áp lực về nước tưới và nuôi cừu để tận dụng được tất cả nguồn thức ăn, sống được trong điều kiện cam khổ.

TS Lê Thanh Phong (Trường Đại học Cần Thơ) cho rằng, cần nghiên cứu trong quá trình sản xuất nông nghiệp đã phát thải bao nhiêu khí gây hiệu ứng nhà kính để có biện pháp giảm thải. Đồng thời, cần phát triển những hệ thống sản xuất nhỏ như mô hình VACB (vườn-ao-chuồng-biogas).  

L.CHINH

Tin cùng chuyên mục