Bến Tre: Nối mạng máy tính cho nông dân

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đang nhân rộng chương trình trang bị máy tính nối mạng, phục vụ thông tin cho nông dân trồng lúa. Trước mắt, 25/107 xã trồng lúa của tỉnh sẽ được triển khai đề án này.

Mục tiêu của đề án là tạo điều kiện để nông dân tiếp cận tốt hơn các tiến bộ về kỹ thuật canh tác, thông tin giá cả, tình hình dịch bệnh, diễn biến thời tiết liên quan đến cây lúa; trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do những diễn biến thất thường của thời tiết như nắng hạn, xâm nhập mặn… 2 năm trước, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân Việt Nam, Bến Tre triển khai thí điểm đề án này tại hai xã Tân Phong (Thạnh Phú) và Mỹ Chánh (Ba Tri).

Đến cuối năm 2011, dự án tiếp tục được nhân rộng thêm ở 2 xã Phú Thuận (Bình Đại) và Bình Thành (Giồng Trôm). Đây đều là những xã có diện tích lúa dẫn đầu so với các địa phương khác trong toàn tỉnh. Bến Tre hiện có khoảng 30.000 ha đất lúa, diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 76.000 ha, sản lượng năm 2011 hơn 360.000 tấn. Tham gia đề án, 4 xã nêu trên được trang bị máy tính, phí thuê bao internet, máy in, giấy, mực in.

Tại mỗi địa phương, Hội Nông dân cử 1 cán bộ thành thạo các kỹ năng truy cập thông tin, in thành tài liệu để cấp phát tại các buổi sinh hoạt chi hội ở ấp, xã. Nhờ đó, nông dân trồng lúa tại các xã này được tiếp cận đầy đủ và đồng đều những thông tin về kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến mới, giá cả lúa gạo và vật tư nông nghiệp, lịch thời vụ, thông tin về những giống lúa mới…

Dự án đã tạo thêm được một kênh cung cấp thông tin chính thức, đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của nông dân trồng lúa.

H.THỊNH

Tin cùng chuyên mục