“Cầu nối” doanh nghiệp giống Việt Nam - Hà Lan

Hội Nông dân TPHCM tiếp tục đưa nông dân ra nước ngoài tìm hiểu cách tổ chức sản xuất trồng lan ở Thái Lan, lãnh thổ Đài Loan; vừa rồi là đi Hàn Quốc tìm hiểu về ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau, nấm và dược liệu để giúp bà con có cái nhìn rõ hơn về vị trí và xu hướng khi đất nước ngày càng hội nhập.

Hội Nông dân TPHCM tiếp tục đưa nông dân ra nước ngoài tìm hiểu cách tổ chức sản xuất trồng lan ở Thái Lan, lãnh thổ Đài Loan; vừa rồi là đi Hàn Quốc tìm hiểu về ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau, nấm và dược liệu để giúp bà con có cái nhìn rõ hơn về vị trí và xu hướng khi đất nước ngày càng hội nhập.

Kết quả của các chuyến đi này là xuất hiện một số hạt nhân không chỉ sản xuất giỏi mà còn kinh doanh tốt, như vợ chồng chị Trần Ngọc Tuyết, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, từ vài ngàn mét vuông lan cắt cành, sau khi đi tìm hiểu trồng và kinh doanh lan ở Thái Lan, vợ chồng chị mạnh dạn đầu tư mở rộng dần lên 4ha, vừa rồi thành lập hợp tác xã với 13 xã viên và 12ha lan…

Sở NN-PTNT TPHCM chuẩn bị chuyến tham quan, tìm hiểu cách mà các doanh nghiệp (DN) nước ngoài sản xuất hạt giống, đặc biệt là giống rau và hoa, lĩnh vực còn nhiều hạn chế của DN trong nước. Vì vậy, khi mời 15 DN sản xuất hạt giống hàng đầu TP đến nghe ý kiến, hầu hết đều hoan nghênh cách TP đặt vấn đề. Vì theo các DN, ngành nông nghiệp TPHCM đã “gãi đúng chỗ ngứa”.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty CP miền Nam chia sẻ, đến đất nước Hà Lan, muốn tiếp cận DN giống phải nhờ môi giới với mức phí khoảng 2.000 EUR/ngày. Vì vậy, việc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ nông nghiệp chuẩn bị tổ chức chuyến đi sẽ giúp nhiều DN có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu về cách thức DN nước ngoài nghiên cứu, lai tạo, sản xuất và nhân giống.

Phối hợp với tổ chức CBI thuộc Bộ Ngoại giao Hà Lan, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan TPHCM cử tham tán thương mại chuyên về nông nghiệp làm việc với Sở NN-PTNT TPHCM tìm hiểu yêu cầu, thời gian để phía Hà Lan có thể đáp ứng và hỗ trợ. Tất nhiên, chuyến đi này cũng mới là tham quan và tạo mối quan hệ là chính, việc hợp tác sâu hơn giữa DN 2 nước là chuyện sau đó.

Điều quan trọng là TPHCM cùng với phía Hà Lan “bắc cầu” để DN 2 bên có dịp gặp gỡ. Chưa thể kỳ vọng nhiều về chuyến đi, nhưng việc làm “cầu nối” đã là sự đột phá khi mà tự thân các DN chưa có điều kiện tiếp xúc.

ĐĂNG LÃM

Tin cùng chuyên mục