Chiến thắng của đội tuyển Italia trong trận chung kết đã khép lại một trong những kỳ World Cup được tổ chức tốt nhất trong lịch sử. Hầu như chẳng xảy ra một vụ biến động, một cuộc “đại chiến” nào giữa các hooligan. Nhưng đây lại là một World Cup mang nặng tư tưởng thi đấu tiêu cực của một số HLV và những màn đóng kịch phổ biến của nhiều cầu thủ.
Theo cây bút Mike Collett của Reuters, bản thân trận chung kết sẽ được ghi vào lịch sử với tư cách...trận chung kết tệ hại hàng thứ hai, sau trận chung kết Italia 90. Azzurri lần thứ tư nhận Cúp vàng nhờ một cuộc thi sút luân lưu 11m.
Đội tuyển Italia lần thứ tư vô địch thế giới.
Nhìn chung, nếu như không lừa trọng tài, không bị những vết chấn thương tưởng tượng, hầu hết trong số 32 đội bóng bước vào World Cup cách đây một tháng đã tạo ra một số cuộc trình diễn xuất sắc bên cạnh những trận đấu tầm thường. Trận thắng 2-0 của người Ý ở bán kết tại Dortmund có lẽ là trận đấu kinh điển của vòng chung kết. Bên cạnh đó, cũng có thể nhắc tới trận Argentina – Mexico 2-1 ở vòng hai, một cuộc trình diễn cũng rất xuất sắc mà trong đó pha ghi bàn của tiền vệ Maxi Rodriguez ở hiệp phụ là một trong những bàn thắng đẹp nhất.
Tuy nhiên, đây là vòng chung kết có số bàn thắng thấp nhất (147 bàn) kể từ khi World Cup được mở rộng cho 32 đội tham dự. Ở France 98, có 171 bàn thắng, ở World Cup 2002 có 161 bàn thắng được ghi. Đương nhiên là tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận của World Cup 2006 khá thấp và thực tế là nó chỉ đỡ hơn được con số 2,21 bàn thắng mỗi trận ở Italia 90. Có ít cú sút đi đúng cầu môn hơn trước, số bàn thắng của vua phá lưới cũng thấp hơn (Klose, 5 bàn) trong khi số thẻ đỏ lại gia tăng lên mức kỷ lục: 28 thẻ đỏ. Chiếc thẻ thứ 28 trong đó là thuộc về thủ quân đội tuyển Pháp Zinedine Zidane.
Những con số ấy không thể nói lên hết câu chuyện của World Cup kỳ này. Chắc chắn như vậy. Nhưng nó đánh dấu một khuynh hướng thiên về phòng thủ nhiều hơn. So với trước, đã có nhiều HLV áp dụng đối sách an toàn trước hết, bố trí chiến thuật 4-5-1. Kết quả là đã xảy ra quá nhiều trận đấu có quá ít nỗ lực ghi bàn, có quá ít bàn thắng.
Nhưng dù sao chăng nữa, như mọi kỳ World Cup trước đây, World Cup 2006 cũng đã sản sinh một thứ không thể thiếu: các kết quả bất ngờ, những câu chuyện khó tin. Pháp, Italia đều đã thất bại thảm hại ở World Cup 2002 và Euro 2004, nên hầu như chẳng ai mong chờ họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết như thế này.
Nhưng bằng một cách nào đó, đội hình Pháp đã tìm lại được sự tự tin vốn đã hình thành từ chức vô địch France 98 và đã được một Zidane hồi xuân truyền cho niềm cảm hứng. Với đội tuyển Italia, họ cho thấy một ý chí ghê gớm và đã giành chức vô địch thế giới bất kể những biến động do vụ tiêu cực Serie A.
Đã có 8 thành viên của câu lạc bộ Juventus gặp nhau trong trận chung kết. Phía Pháp có Thuram, Trezeguet, Vieira. Phía Italia có Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi. Del Piero. Tất cả đều tập trung hoàn toàn vào trận đấu, dù mai này rất có thể họ sẽ chia tay mỗi người mỗi ngả vì Juventus có khả năng bị phạt xuống tới hạng C.
o0o
Về những tên tuổi đáng chú ý khác, đội tuyển Đức tuy chỉ đứng hạng 3 chung cuộc nhưng họ đã chinh phục được thiện cảm của công chúng nhờ lối chơi tấn công tốc độ. Họ cũng là một nhân tố thành công của World Cup kỳ này. Trái lại, Brazil hùng mạnh chưa bao giờ tỏ ra thuyết phục, dù họ đã thắng liền 4 trận đầu tiên. Ronaldo đã ghi được 3 bàn và trở thành chân sút kỷ lục qua các kỳ World Cup. Song, ngôi vô địch của Brazil bị hạ bệ khi thua Pháp 0-1 ở tứ kết.
Vòng tứ kết cũng là nơi đội tuyển Anh phải dừng bước, dù trước giải ai nấy đều dự đoán ít nhất họ cũng phải vào bán kết. Lối chơi của đội tuyển Anh kém sức thuyết phục. Các cầu thủ không thể hiện được như Premier League. Và một lần nữa, cái chết trên chấm 11m lại xảy đến với cuộc hành trình của đội tuyển Anh.
Hoàn toàn ngược lại, có nhiều đội mới lần đầu dự Cúp thế giới (Ghana, Bờ Biển Ngà, Angola, Togo, Ucraina, Trinidad-Tobago) đã tạo nên một ấn tuợng tương đối tốt đẹp. Ucraina đã vào tới tứ kết. Bờ Biển Ngà và Ghana cống hiến một lối chơi tấn công tận tình đến độ thơ ngây. Bốn năm nữa, khi World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, họ sẽ già dặn hơn và lúc đó sức mạnh của họ sẽ khác.
Tiến Minh tổng hợp
TỔNG KẾT WORLD CUP 20006 THANH BÌNH tổng hợp |