Số phận những nhà vô địch

Tha thứ hay trừng phạt?

Bây giờ là niềm vui nhưng đằng sau sự hân hoan với chiến công vừa đoạt được tại vòng chung kết World Cup lần này, rất có thể những người hùng như: Gianluigi Buffon, Fibio Cannavaro, Del Piero, Zambrotta, Nesta, Pirlo, Inzaghi... sẽ phải đối mặt với nỗi buồn nếu phán quyết từ ban thanh tra tìm ra được chứng cứ về những hành vi cố tình dàn xếp tỉ số ở một số trận đấu của CLB Juventus. Chắc chắn, đó sẽ là một kỷ niệm chẳng đẹp đẽ gì.

Tha thứ hay trừng phạt? Đó là đề tài mà dân Ý và người hâm mộ đội quân áo thiên thanh nhắc đến rất nhiều lần, đặc biệt là trước khi những niềm hy vọng của họ bước vào trận chung kết với Pháp.

Tha thứ hay trừng phạt? ảnh 1
Sau niềm vui này, một trong những tuyển thủ Italia đang đối mặt trước những phán quyết có thể khiến sự nghiệp của họ đi xuống.

 Phán quyết sẽ được đưa ra trong nay mai với Juventus, với những đội bóng có liên quan đến họ và đau đớn nhất nếu vụ việc trên có dính líu đến 13/23 tuyển thủ hiện tại thì mọi thứ sẽ ra sao?

Theo những thông tin gần đây thì khả năng Juventus có thể bị giáng xuống thi đấu ở hạng Serie C còn 3 CLB có liên quan như: Fiorentina, Lazio và Milan sẽ phải thi đấu ở Serie B. Tuy nhiên, với chức vô địch vừa đoạt được, giới thạo tin cho rằng hiện bồi thẩm đoàn phụ trách việc xử vụ nghi án trên đang đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn.

Đơn giản chỉ bởi thật khó để thẳng tay trừng trị những người vừa được cả đất nước tung hô như những nhân vật anh hùng dẫu biết rằng cách đây ít hôm, một quan chức cao cấp của chính phủ là Clemente Mastella tuyên bố rằng: “Với tư cách là người hâm mộ hãy để tôi nói lý lẽ công bằng với Fabio Cannavaro, Del Piero và những cầu thủ có liên quan đến vụ móc ngoặc trên rằng, nếu các bạn có tội thì đó là hình phạt dành cho các bạn và bạn hãy chấp nhận nó”.

Vấn đề bây giờ là ai sẽ là người đưa ra phán quyết xử những nhân vật làm ô uế nền bóng đá Italia và dĩ nhiên, người ấy phải thực sự là một nhân vật rất can đảm bởi chắc chắn sẽ có không ít lời ca thán sau quyết định này. Thậm chí, rất có thể sẽ xuất hiện làn sóng phản đối đòi ân xá cho những can tội trên.

Nhưng nếu có tội và được thứ tha vì công trạng cũng chẳng tốt hơn cho họ. Tuy nhiên, với những tuyên bố cứng rắn và quyết bài trừ những vết gợn đang có manh nha bùng phát trong nền thể thao Italia của giới chức trách nước này, rõ ràng phía trước những nhà vô địch là một khoảng trống vô tận của những nỗi lo dẫu niềm vui có tràn ngập trong họ vào thời điểm này.

Phạm Quang

Tin cùng chuyên mục