Khi Barcelona gia cố hàng thủ

Xuất hiện một Barca thực dụng ?

Có hơi kín tiếng một chút so với Real Madrid, nhưng các nhà đương kim vô địch Premira Liga và Champions League Barcelona cũng không nằm ngoài qui luật “mua và bán” để chuẩn bị cho mùa bóng mới với mục tiêu tranh đoạt những danh hiệu.

 Barca của Frank Rijkaard sẽ bước vào mùa giải mới với tư thế của nhà vô địch và nội cái danh xưng đó chắc chắn cũng khiến họ gặp nhiều trở ngại trên con đường phía trước. Do đó, việc củng cố đội ngũ là điều Rijkaard không thể không thực hiện, nhất là khi Real và những đội bóng châu Âu khác cũng đang hối hả tuyển quân. Vậy đội bóng xứ Catalan này đang cần bán ai và muốn mang về Nou Camp gương mặt nào? 

  • Xu hướng chọn cựu binh 
Xuất hiện một Barca thực dụng ? ảnh 1
Lilian Thuram (15), người được Barcelona theo đuổi.

Theo nguồn tin gần đây cho biết, khả năng Barca sẽ bán đứt tiền đạo Javier Saviola cho Sevilla (cầu thủ khoác áo Sevilla) hoặc một đội bóng nào đó trả giá hợp lý, nghe đâu rất có thể là Arsenal. Sở dĩ Barca muốn giải quyết dứt khoát bản hợp đồng với cầu thủ này là vì họ cũng cần tiền để đầu tư vào những thương vụ tới đây mà cụ thể là những cái tên vừa thi đấu nổi bật tại World Cup.
 
Gianluca Zambrotta, người được nhắc đến khá nhiều ở Catalan hiện nay sau khi vừa có màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo tuyển Italia. Tuy nhiên, do cầu thủ này có mối quan hệ mật thiết với HLV Fabio Capello, người mới chuyển đến nắm Real nên khả năng Barca thuyết phục được Zambrotta không cao. Từ lý do đó nên hôm qua có thêm nguồn tin Barca sẽ theo đuổi Lilian Thuram.

Thật ra, chính nhật báo El Mundo - tờ báo khả nổi tiếng tại Tây Ban Nha cũng đã đề cập đến vụ theo đuổi này với lời dẫn giải: Barca cần Zambrotta nhưng nếu không đạt được mục tiêu, Thuram sẽ là cái tên được thay thế. Thậm chí không loại trừ khả năng Barca sẽ thuyết phục hậu vệ cánh trái Gabriel Heinze của CLB Manchester United về với họ.
 
Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng việc Rijkaard tiếp tục xu hướng mang về những cựu binh cho Barca vì chiến lược gia người Hà Lan này nhận thấy sự hữu dụng nơi các cầu thủ có kinh nghiệm mà điển hình là trường hợp của tiền đạo Henrik Larsson, người thi đấu khá thành công ở mùa bóng vừa qua.

  •  Tự tin vào sự gắn kết  

Gia cố lực lượng là điều cần phải thực hiện và Barca vẫn đang tiến từng bước để đạt được thỏa thuận với những cầu thủ mà họ đang quan tâm. Tuy nhiên, có câu hỏi đặt ra rằng: Liệu Barca có cần phải củng cố hàng thủ một khi họ chỉ để lọt lưới 35 bàn ở mùa giải trước (tức là đội để ít lọt lưới thứ ba sau Valencia và Celta Vigo đều 33 bàn), nhất là khi chắc chắn đội sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ để tuyển mộ những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Zambrotta, Thuaram hoặc Heinze?

Hoàn toàn cần thiết bởi thực tế cho thấy hiện tại Barca chỉ 6 cầu thủ chơi ở hàng thủ (Carles Puyol, Rafael Marquez, Edmilson, Oleguer, Gio van Bronckhorst, Sergio Rodri), nhưng trong đó đã có đến hai cầu thủ chơi với xu hướng tấn công là Rafael Marquez, Edmilson. Do đó, trong tuyên bố mới đây, HLV Rijkaard thừa nhận Barca rất cần mua thêm cầu thủ chơi ở hàng thủ.
 
Vấn đề sự hòa hợp giữa những cầu thủ cũ và những gương mặt sẽ đến cũng được Rijkaard giải thích bằng dẫn chứng trường hợp của Larsson và Van Bommel, những cầu thủ mà ở đầu mùa giải từng bị ngờ vực sẽ làm rối đội hình Barca. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, ngược lại, Barca vẫn tinh thế và đá rất nhuyễn. 

  • Lo ngại về một Barca thực dụng 

 Thực ra, việc củng cố đội ngũ là điều phải làm, nhưng lại có ý kiến lo ngại rằng Braca của Frank Rijkaard sẽ thực dụng hơn, có nghĩa là đi ngược lại với truyền thống “Barcagoal” – (Barca của những bàn thắng) nhất là khi World Cup vừa kết thúc với lối chơi thực dụng lên ngôi.
 
Hy vọng không phải như thế để mọi người được tiếp tục chứng kiến kỷ nguyên Braca, kỷ nguyên của những chiến thắng mang tên Barcelona. 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục