Mâu thuẫn nội bộ, bất hòa cá nhân - hậu quả của những mối quan hệ chồng chéo ở một đội bóng vẫn mang nặng cơ chế bao cấp như P.SLNA đã đẩy bóng đá xứ Nghệ đến những ngày tháng đen tối nhất lịch sử V-League với 19 điểm cùng vị trí 17 sau 19 vòng đấu.
Trận lượt đi trên sân Thống Nhất, TMN.CSG thắng SLNA 2-1. Ảnh: Hoàng Vy
Có lẽ ngày trở lại của P.SLNA sẽ còn rất xa song trước khi tìm lại bản sắc, họ cần phải tự cứu mình, để sống sót tại V-League.
Là trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất trong gần chục năm trở lại đây, P.SLNA đang có dàn cầu thủ chất lượng và có lẽ không cần phải phân tích nhiều về chất lượng chuyên môn của họ. Cái thiếu và yếu nhất của đội bóng xứ Nghệ hiện nay chính là những yếu tố hậu trường - nơi mà họ vẫn chưa thực sự tìm ra được một vị “Khổng minh” thời hậu Nguyễn Hồng Thanh.
Mới đây nhất, trong thời gian nghỉ World Cup, vị Giám đốc điều hành mới Hồ Văn Chiêm đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình. Với sự nể trọng từ các cầu thủ, sự ủng hộ của Sở TDTT, ông Chiêm đã giúp cho không khí ảm đạm ở P.SLNA trở nên sáng sủa, tươi tắn hơn.
Những mâu thuẫn của các nhóm cầu thủ không dễ giải quyết một sớm một chiều, nhưng ít ra sự bằng mặt của họ cho đến thời điểm này chính là yếu tố có thể giúp P.SLNA mạnh mẽ hơn ở 7 trận đấu cuối.
Bên cạnh việc rút bớt khoảng cách trong mối quan hệ giữa các cầu thủ, P.SLNA cũng rèn quân triệt để trong 1 tháng vừa qua. Sự kết hợp giữa các tân binh bổ sung giai đoạn hai và những cầu thủ nội đã được nâng lên, thêm sự trở lại của các cầu thủ dính chấn thương, P.SLNA gần như đang có được thể trạng tốt nhất kể từ đầu mùa.
Theo HLV Nguyễn Qang Hải, P.SLNA đang ở tình thế rất nguy hiểm và với họ, mỗi trận đấu lúc này đều có tính chất như một trận chung kết. P.SLNA vẫn còn cơ hội bứt phá nếu thành công ở 7 trận đấu cuối cùng, trước mắt họ đầy rẫy những khó khăn. Khó khăn gần nhất chính là chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 20, nhưng theo ông Hải thì nếu chơi đúng sức, P.SLNA có thể kiếm điểm tại Bình Dương để lấy đà cho những bước tiến tiếp theo.
P.SLNA là tập hợp của những cầu thủ giỏi và nếu họ trở thành một tập thể đúng nghĩa sau một tháng nghỉ World Cup, rõ ràng cơ hội leo cao vẫn mở ra với đoàn quân xứ Nghệ.
Hiếu Hường