Giải hạng nhất quốc gia - Alphanam Fuji 2006

8 điểm và 7 trận

Đó là khoảng cách so với khu vực an toàn mà hai đội đang ở hai đầu bảng xếp hạng tạm tạo ra, nhưng đó lại là hai khoảng cách trái ngược khi mà kẻ đang ôm mộng thăng hạng, người với nỗi lo rớt hạng. Halida Thanh Hóa và CLB TPHCM bước vào giai đoạn cuối của giải hạng Nhất với những tâm trạng trái ngược trên …

Có lịch thi đấu tương tự như với Thể Công, sau trận đấu với Quảng Nam vào chiều nay, H.Thanh Hóa sẽ làm một mạch 4 trận trên sân khách gặp ĐMN.SG, CLB TPHCM, Đồng Tháp và An Giang trước khi về lại sân nhà gặp Sơn Đồng Tâm và Tây Ninh. Trong thời điểm hiện tại thì cả 4 trận đấu trên sân khách mà H.TH sẽ phải trải qua đều mang ý nghĩa sống còn với các chủ nhà khi hai đội bóng TPHCM đang ngụp lặn ở vòng xoáy cuộc đua trụ hạng.

Đồng Tháp đang là đối thủ chính tranh đua thăng hạng, còn An Giang đang muốn thể hiện mình là “kẻ phá bĩnh”. Tuy nhiên, theo nhận định chung thì H.Thanh Hóa coi như đã đặt một chân thăng hạng bởi chiến lược đường dài mà HLV Trần Văn Phúc đưa ra đang được các cầu thủ vận hành khá tốt.

Chỉ thua 1 và thắng 10 trận trong 19 vòng đấu vừa qua như là sự khẳng định việc khả năng thu gom điểm của H.TH không chỉ mạnh trên sân nhà mà còn ổn định ngay cả trên sân khách. 17 bàn thắng được ghi trong 6 trận đấu gần đây như chứng minh cho sức mạnh ở hàng tấn công của đội bóng xứ Thanh và nếu tiếp tục duy trì phong độ ấy bằng trận thắng Quảng Nam chiều nay, cửa thăng hạng của Thanh Hóa chỉ còn chờ ở thời gian.

Trận đấu khó nhất mà H.TH phải kinh qua chính là trận gặp Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh ở lượt 23, nhưng có lẽ trận đấu ấy cũng không nằm trong “tầm ngắm” của BHL đội bóng này bởi chính Đồng Tháp còn có 1 trận “chung kết” khác là gặp Thể Công vào cuối giải. Theo dự đoán của một số HLV thì điểm chuẩn thăng hạng nhiều khả năng là 46 và xem ra để đạt, thậm chí vượt con số ấy không nằm ngoài tầm tay của Thanh Hóa.

Trong khi đó, CLB TPHCM còn 4 trận chơi trên sân nhà nhưng tất cả đều là những trận quyết định. Sau trận đấu với An Giang chiều nay, CLB TPHCM sẽ thi đấu hai trận liền trên sân nhà gặp Thể Công và Thanh Hóa. Sau đó là 4 trận “chung kết ngược” với QK4, QK5 (sân khách) trước khi về nhà gặp Lâm Đồng và Đồng Nai.

Một lịch thi đấu ngày càng nặng nề đè lên đội bóng này, khó khăn không chỉ ở trận đấu trên sân Long Xuyên vào chiều nay mà ngay sau đó, các đối thủ mà CLB TPHCM sẽ gặp tiếp theo đều còn mục tiêu để đeo đuổi. Nếu nói CLB TPHCM đã đặt 1 chân xuống hạng cũng không ngoa ngoại trừ một điều thần kỳ là giành 7 điểm trong 3 trận sắp tới trước khi gặp các đối thủ chính. Một chỉ tiêu mà chỉ có yếu tố tinh thần và một chút may mắn mới có thể đem lại thành công cho cú “lội ngược dòng” ấy.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục