Giải bóng bàn Cây vợt vàng đã kết thúc vào đêm 16-7 sau 5 ngày tranh tài. Ở tuổi 20, giải vẫn giữ được phong độ khi có đến 9 đoàn quốc tế với 89 VĐV, trong đó 2 đoàn lần đầu góp mặt là Australia và Ấn Độ.
|
|
Nanthana Komwong - Anisara Muangsuk (Thái Lan) đoạt chức vô địch đôi nữ. Ảnh: Dũng Phương |
Các tay vợt Trung Quốc vẫn là lực lượng đông nhất, trong 89 tay vợt đã có 45 người gốc Trung Quốc và nhiều gương mặt trong số này có vị trí khá cao trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) như: Zhang Xue Linh, hạng 31, Sun Bei Bei - 39, Gao Ning - 41, Tan Paey Fern, 77 của Singapore, Jiang Tian Yi, 96 (Hong Kong)… Vì thế các cuộc tranh tài đã diễn ra quyết liệt, căng thẳng và không kém bất ngờ. Nhiều trận đấu đã kết thúc với tỷ số sít sao 3-2 hoặc 4-3, ngay cả tay vợt nam có thứ hạng cao nhất là Gao Ning cũng chỉ đoạt được HCĐ ở giải đơn.
Bên cạnh niềm vui, chất lượng và uy tín của Cây vợt vàng vẫn được giữ vững, trong khi một số giải quốc tế khác của TPHCM đang sa sút trầm trọng, người hâm mộ chủ nhà không khỏi lo lắng về số luợng huy chương sút giảm đáng kể, chỉ đoạt được 1 HCB, 1 HCĐ cùng một lực lượng có dấu hiệu chựng lại và đội ngũ kế thừa vẫn chưa chứng tỏ được sự tiến bộ nào.
Tại giải, các tay vợt nước ngoài bộc lộ khá đa dạng phong cách thi đấu, nổi bật nhất là lối chơi tấn công biến hóa, tranh thủ dứt điểm ngay sau quả giao bóng; lối đánh giật đối giật ở cự ly gần để tạo nên hiệu quả tấn công cao… Đó là chưa kể các VĐV nam trong khu vực đều có thể hình rất tốt, 4 tay vợt nam vào bán kết đơn đều có chiều cao khoảng 1,7 m trở lên. Di chuyển nhanh cộng với sải tay dài, các VĐV này dễ chơi tấn công trên diện rộng cũng như phòng thủ rất tốt.
Các tay vợt Việt Nam đều có điểm hạn chế chung vẫn là kỹ thuật giao bóng chưa gây khó dễ cho đối thủ, tấn công chưa biến hóa nên dễ bị đối phương bắt bài, thường bị động khi gặp đối thủ mạnh, thậm chí có người còn buông xuôi, thua chóng vánh. Một điểm băn khoăn khác, trình độ VĐV nữ vẫn còn khoảng cách so với khu vực kể từ khi Thu Hà, Vị Quân, Thu Thủy… từ giã đấu trường.
Theo HLV đội dự tuyển quốc gia Nguyễn Đức Long, Singapore đang “nhập khẩu” khá nhiều VĐV trẻ Trung Quốc, nên các tuyển thủ Việt Nam cần được UB TDTT tạo điều kiện thường xuyên tập huấn, thi đấu quốc tế để học hỏi, nâng cao bản lĩnh và cải thiện thứ hạng. Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo đội ngũ trẻ. Đó là những phương thức tốt nhất chuẩn bị cho vài kỳ SEA Games sắp tới. Cũng theo ông Long, địa điểm tập huấn thích hợp nhất vẫn là Trung Quốc - nơi sản sinh ra nhiều tay vợt hàng đầu thế giới.
Trao đổi cùng SGGP-Thể Thao, ông Nguyễn Trọng Trúc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn TPHCM - thổ lộ: “Hai mươi năm qua, Cây vợt vàng vẫn là giải bóng bàn quốc tế duy nhất diễn ra hằng năm ở Việt Nam. Với năng lực tổ chức và chất lượng chuyên môn ngày được nâng cao, chúng tôi hy vọng giải sớm được đưa vào hệ thống thi đấu hàng năm của ITTF. Và để đạt được niềm hãnh diện trên, tất nhiên cần có sự tiếp tục hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân”.
HOÀNG THỊNH