Hôm qua, 26-3, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 2875/NHNN-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về triển khai nhiệm vụ ổn định TTCK trong ngành ngân hàng.
Cụ thể, các ngân hàng thương mại nhà nước tạm dừng giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo chứng khoán. Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay tái chiết khấu với lãi suất 9% khi ngân hàng thương mại thiếu thanh khoản tạm thời mà không thể đi vay ở các kênh khác với mức lãi suất 9%.
Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thông báo và vận động các ngân hàng hội viên chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo chứng khoán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25-3-2008.
* Trước đó, ngày 25-3, UBCKNN đã có công văn gửi TTGDCK Hà Nội và Sở GDCK TPHCM về việc thay đổi biên độ dao động giá (TTGDCK Hà Nội tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu từ 10% xuống 2%; biên độ dao động giá cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM từ 5% xuống 1%), kể từ ngày 27-3.
Đối với những ý kiến cho rằng giảm biên độ giao dịch tại hai sàn chứng khoán sẽ khó làm TTCK phục hồi, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết: Nhiều ý kiến khác, trong đó có Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), đề nghị giảm biên độ để trấn tĩnh tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn chứ không phải giảm biên độ rồi duy trì kéo dài.
Những lần trước khi thị trường nóng, việc giảm biên độ gây tín hiệu, tâm lý là nhà đầu tư dễ bị mất tiền. Còn bây giờ thị trường đang xuống, giảm biên độ để nhà đầu tư trấn tĩnh lại để thị trường không giảm xuống sâu nữa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế.
Đối với những giải pháp trong công văn 319 của Chính phủ về việc phát triển TTCK, ông Vũ Bằng cho rằng UBCKNN đã triển khai nhiều việc. Thứ nhất đã trình đề án cho thành lập chi nhánh Công ty Quản lý quỹ nước ngoài và đã gửi ý kiến thẩm định lên Bộ Tư pháp giai đoạn cuối để ban hành. Thứ hai là tỷ lệ sở hữu chứng khoán chưa niêm yết, chúng tôi đã tiến hành để sửa luôn tất cả hướng dẫn về niêm yết để chỉnh sửa.
Tiếp theo là cổ phần hóa, UBCKNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và sẽ có những cuộc họp để bàn về cơ chế định giá, chào bán trong thời gian tới cho thích hợp hơn với thị trường. Cuối cùng, chúng ta cần một cơ chế cho SCIC tách rời giữa chức năng can thiệp và chức năng kinh doanh của tổ chức này.
HÀM YÊN - NGỌC QUANG
Thông tin liên quan |
| Để ổn định TTCK, Chính phủ chỉ đạo: Tập trung mua các cổ phiếu có tỷ trọng lớn |