Thanh toán qua ngân hàng: Làm khó doanh nghiệp!

Thanh toán qua ngân hàng: Làm khó doanh nghiệp!

Doanh nghiệp: thanh toán qua tài khoản mất 2 - 4 ngày! Ngân hàng: có đến 9 - 10 hình thức thanh toán qua ngân hàng. Bộ Tài chính: chỉ chấp nhận một phương thức thanh toán! Quy định trước, hướng dẫn chậm, mỗi nơi làm một kiểu: Doanh nghiệp… khổ vì “vướng” hoàn thuế!

Những nỗi khổ... không giống nhau

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Việt Dũng
Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Việt Dũng

Tại điểm 1.3 (chương 3) Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định về điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hoạt động mua bán hàng hóa có giá trị trên 20 triệu đồng kể từ 1-1-2009 là: có hóa đơn VAT, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng… “Thế nhưng, chúng tôi thanh toán bằng cách chi séc lại không được cơ quan thuế chấp nhận để hoàn thuế!” - chị Hoài Anh (quận 1) bức xúc.

Qua email hoaianh75vn@yahoo.com gởi Báo SGGP, chị cho rằng: do luật chỉ ghi cụm từ “thanh toán qua ngân hàng” nên chúng tôi hiểu là mọi hình thức thanh toán qua ngân hàng đều được chấp nhận và vì thế đã lựa chọn hình thức thanh toán qua ngân hàng nào thuận tiện nhất đối với mình. Giờ thì cơ quan thuế “làm khó”, không cho hoàn thuế.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp than trời vì giữa thời điểm khó khăn, vốn vay “lãi mẹ đẻ lãi con” mà lại bị “ách” tiền hoàn thuế. Công ty Trường Ngân càng khổ hơn. Yêu cầu của đối tác là phải thanh toán ngay, nhưng nếu tài khoản của đối tác nằm khác hệ thống với tài khoản của công ty thì việc chuyển thanh toán phải… 2, 3 ngày tiền mới đến.

Do vậy, công ty buộc phải rút tiền mặt, mang sang hệ thống ngân hàng mà đối tác có tài khoản để nhờ ngân hàng chuyển giùm (chuyển cùng hệ thống ngân hàng chỉ mất vài giờ là nhận được).
Đến giờ, thủ tục hoàn chỉnh, hóa đơn rõ ràng nhưng cơ quan thuế không chấp nhận hoàn thuế. Số tiền hoàn thuế lên đến hàng tỷ đồng bị “chôn” trong cơ quan thuế từ nhiều tháng nay.

Chủ doanh nghiệp tư nhân Ngọc Loan ở Bình Thạnh thì bức xúc: Việc làm ăn tính từng ngày từng giờ nhưng hệ thống ngân hàng chuyển tiền đến 2, 3 ngày, nếu trúng thứ bảy, chủ nhật thì đến 4 ngày mới nhận được, khiến doanh nghiệp vô cùng khổ sở vì nếu chưa nhận được tiền, bên bán không chịu xuất hàng, không chịu xuất hóa đơn và việc kinh doanh bị… ách!

Không những người mua khổ mà người bán cũng khổ. Lãnh đạo Công ty cổ phần Mỹ thuật Gia Long (G.L) cho biết, công ty thường mua hàng ở chợ đầu mối và các cơ sở nhỏ, hầu hết các cơ sở nhỏ nộp thuế khoán, không có tài khoản nên chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt.

Gần như tháng nào công ty cũng “vướng” vài vụ mua hàng trên 20 triệu đồng vì thanh toán tiền mặt vào tài khoản bên bán (do tài khoản khác hệ thống ngân hàng). Một số doanh nghiệp thì “lách” bằng cách chia nhỏ hóa đơn, dưới 20 triệu đồng để khỏi thanh toán qua ngân hàng.
 
Hoàn thuế: mỗi nơi một kiểu

Đại diện doanh nghiệp làm hồ sơ hoàn thuế ở chi cục thuế. Ảnh: Thành Tâm

Đại diện doanh nghiệp làm hồ sơ hoàn thuế ở chi cục thuế. Ảnh: Thành Tâm

“Ngõ cụt” của doanh nghiệp phát sinh là do Bộ Tài chính hướng dẫn chậm, khiến mỗi cơ quan thuế “áp” một kiểu. Cụ thể là đến ngày 20-3, Bộ Tài chính mới có công văn gởi cục thuế các tỉnh, thành hướng dẫn cụ thể việc thanh toán qua ngân hàng là “chuyển từ tài khoản của bên bán sang tài khoản của bên mua” (tức chỉ duy nhất hình thức thanh toán này mới được hoàn thuế).

Trong khi đó, theo TS Hồ Phúc Nguyên, Giám đốc Ngân hàng Agribank Phú Mỹ Hưng thì có đến 9 - 10 hình thức thanh toán qua ngân hàng. Vì vậy, nếu chấp nhận một hình thức là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đã vậy, do văn bản hướng dẫn chậm, dẫn đến các cơ quan thuế mỗi nơi áp dụng một kiểu càng gây khó cho doanh nghiệp. Nếu văn bản hướng dẫn từ 20-3, thì không được hồi tố đối với những trường hợp nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của bên bán trước đó.

Trong khi, cơ quan thuế Buôn Ma Thuột và một số tỉnh thành thì chấp nhận hoàn thuế cho các trường hợp thanh toán trực tiếp qua ngân hàng trước ngày 20-3, thì ở TPHCM, vấn đề vẫn chưa được ngã ngũ.

Hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế của các doanh nghiệp đang chôn trong cơ quan thuế, trong khi họ phải “gồng mình” trả lãi hàng ngày. Và thử tính, với số tiền hoàn thuế hàng chục tỷ đồng đang bị “chôn” trong ngân hàng từ đầu năm đến nay, nếu tính lãi suất qua đêm thì số lãi đó đã là rất lớn.
 
Ông Nguyễn Chí Nguyện, Tổng thư ký Hội DN TPHCM, cho biết hiện rất nhiều DN gặp khó khăn do quy định giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng. Hội DN TPHCM đang tập hợp danh sách các DN này để trình UBND TPHCM, hy vọng UBND có hướng giải quyết hỗ trợ DN lấy lại khoản thuế GTGT lẽ ra được hoàn, khấu trừ.

TP đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các chính sách hỗ trợ vốn vay, kích cầu… thì nay, việc gỡ “vướng”, giúp doanh nghiệp “giải tỏa” lượng tiền hoàn thuế đang dồn ngày một nhiều là một yêu cầu cấp bách

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục