Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Phấn đấu là nơi sản xuất giống khu vực

Ngày 24-7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, những kết quả Đảng bộ SAGRI đạt được nhiệm kỳ qua khá toàn diện trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức. dù sản xuất kinh doanh giữ được sự ổn định và tăng trưởng nhưng chưa bền vững, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Phấn đấu là nơi sản xuất giống khu vực

(SGGP).- Ngày 24-7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, những kết quả Đảng bộ SAGRI đạt được nhiệm kỳ qua khá toàn diện trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức. dù sản xuất kinh doanh giữ được sự ổn định và tăng trưởng nhưng chưa bền vững, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đồng chí gợi ý thêm một số vấn đề: 5 năm tới hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, là doanh nghiệp TP sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo giữ vững các danh hiệu và thương hiệu đã đạt được; nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, nghiên cứu giống chất lượng cao, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, xây dựng chuỗi quy trình khép kín, chuỗi sản phẩm sạch - an toàn - chất lượng cao. Phấn đấu doanh nghiệp trở thành trung tâm sản xuất giống cây, giống vật nuôi của thành phố và khu vực.  đại hội đã bầu BCH Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Lê Tấn Hùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy SAGRI.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vừa đưa vào sản xuất Nhà máy Thức ăn gia súc

* Ngày 24-7, Đại hội Đảng bộ quận 8 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã khai mạc với sự tham dự của 216 đại biểu, đại diện cho 5.271 đảng viên thuộc Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ tới, quận 8 đưa ra chỉ tiêu, hàng năm phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so với chỉ tiêu pháp lệnh, đến năm 2020, thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng; mỗi năm giải quyết việc làm cho 9.000 người trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 1.200 đảng viên mới… Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 42 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy quận 8. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận yêu cầu quận 8 cần quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm, kiên quyết xử lý các vi phạm; tích cực chuyển hóa các địa bàn phức tạp còn lại, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện để kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự xảy ra.

*Ngày 24-7, Đảng bộ Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) tiến hành đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tổng công ty đề ra mục tiêu đạt tổng doanh thu 25.000 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 14 triệu đồng/người/tháng. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp ít nhất 400 đảng viên mới. Chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Võ Thị Dung đề nghị Đảng bộ tổng công ty cần hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được TP phê duyệt nhưng phải bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ gồm 23 đồng chí. đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Chủ tịch HĐTV Samco tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

CÔNG PHIÊN - TUẤN VŨ - HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục