Môi giới, chuyển giao khoa học - công nghệ
Ghi nhớ nhiều, hợp đồng ít
SGGP:: Cập nhật ngày 28/10/2006 lúc 01:31'(GMT+7)

Đã qua 28 lần chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) và 5 lần chợ phần mềm (Softmart) được tổ chức với đủ quy mô toàn quốc hay khu vực, tỉnh-thành nhưng xem ra “có chợ… mà mợ chưa đông”. Vẫn biết đưa sản phẩm khoa học- công nghệ (KH-CN) ra thị trường là một trong những vấn đề cần được thúc đẩy nhưng làm sao hiệu quả mà không lãng phí?

  • “Mợ” chưa đông

Máy nông cụ của Công ty VINAPPRO (Đồng Nai) trưng bày tại Techmart Khánh Hòa 2006. Ảnh: Tg.L.

Chợ công nghệ và thiết bị Khánh Hòa 2006 (Techmart Khánh Hòa 2006) diễn ra giữa tháng 8-2006 do Sở KH-CN TPHCM kết hợp Sở KH-CN Khánh Hòa tổ chức là minh chứng gần nhất cho thấy chợ là kênh tiếp thị, môi giới chuyển giao công nghệ được UBND TPHCM trung thành theo đuổi từ nhiều năm qua.

 Với trên 100 đơn vị tham gia, ký kết 128 bản ghi nhớ và hợp đồng, Techmart Khánh Hòa 2006 được đánh giá là… khiêm tốn vì hợp đồng thì ít mà bản ghi nhớ thì nhiều.

Mặc dù từ TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội phải khệ nệ mang sản phẩm máy móc với chi phí vận chuyển tốn kém nhưng một số đơn vị đến chợ chỉ để trưng bày chứ không ký được một hợp đồng nào, nhất là các viện, trường có những công nghệ, thiết bị mới mang tầm vĩ mô mà muốn chuyển giao phải qua nhiều bước rườm rà thử nghiệm.

Bên cạnh Techmart, Softmart là kênh tiếp thị chuyên về phần mềm ứng dụng được tổ chức định kỳ từ năm 2001. Một số công ty đã liên tục tham gia Softmart nhiều năm liền và mang lại thành công đáng kể như Công ty TNHH Chế tạo máy AKB (TPHCM), Trung tâm Công nghệ phần mềm TPHCM, Công ty Tin học Bưu điện (Netsoft), Công ty cổ phần Tin học Eyesoft, Công ty cổ phần Tin học Misa…

Nhưng giám đốc một vài công ty chuyên về phần mềm ở TPHCM cũng than thở là tham gia một hai lần rồi thôi vì không thấy hợp đồng đâu mà chi phí thì không kham nổi.

Khởi xướng năm 1999 từ hội chợ chuyên ngành lương thực- thực phẩm, đến nay Sở KH-CN TPHCM đã kết hợp cùng nhiều địa phương tổ chức được 34 kỳ Techmart, Softmart (28 kỳ Techmart và 5 kỳ Softmart), thu hút trên 1.661 lượt đơn vị tham gia, chào bán 10.922 sản phẩm công nghệ, thiết bị, sản phẩm phần mềm và ký kết 12.932 hợp đồng với tổng trị giá ước tính khoảng 2.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo đánh giá của các nhà quản lý cũng như các nhà khoa học tâm huyết thì kết quả mang lại chưa xứng tầm với tiềm năng KH-CN nước nhà.

  • Cần xã hội hóa kênh tiếp thị

Một buổi xét duyệt đề tài tại Sở KH-CN TPHCM. Ảnh: Tg.L

Được biết, mỗi kỳ Techmart, Softmart, ngoài việc được các địa phương hỗ trợ mặt bằng, còn có ngân sách từ Bộ KH-CN, UBND TPHCM… tiếp ứng.

Qua 34 kỳ hội chợ, khoản chi phí bỏ ra không phải là ít. Theo TS Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng phụ trách phía Nam Bộ KH-CN: “Đến nay vẫn chưa có những hội đồng khoa học hay hội đồng cố vấn chuyên nghiệp giúp thẩm định công nghệ chào bán, tư vấn cho doanh nghiệp trong chọn lọc công nghệ - thiết bị khiến các doanh nghiệp còn e ngại khi mua sản phẩm”.

Một vấn đề khác, việc tổ chức Techmart, Softmart là “độc quyền” của Sở KH-CN TPHCM, do đó việc lựa chọn địa điểm tổ chức, đối tượng tham gia là hầu như do sở quyết định bởi vì hiện nay vẫn chưa xây dựng quy chế tổ chức Techmart, Softmart. Cũng vì vậy, có những kỳ hội chợ trở nên… “tạp pín lù” vì có cả các doanh nghiệp vào giới thiệu sản phẩm bia, điện thoại di động…

Thực tế cho thấy bên cạnh các phiên chợ, cần đa dạng các kênh tiếp thị khác đối với KH-CN. Theo Hội đồng Chính sách KH-CN quốc gia, cần xã hội hóa dịch vụ tổ chức chợ công nghệ - thiết bị, nhanh chóng xây dựng các trung tâm chuyển giao công nghệ...

Chẳng hạn như Trung tâm Thông tin KH-CN TPHCM (Cesti) đã tổ chức kênh chợ mạng và thu hút trung bình 170.000 lượt truy cập/tháng với hơn 300 đơn đặt hàng/tháng.

Bà Trần Thị Thu Thủy, Giám đốc Cesti, cho biết ngoài việc tiếp nhận thông tin sản phẩm của các tổ chức KH-CN đưa lên mạng, trung tâm còn có dịch vụ tra cứu trọn gói để giúp doanh nghiệp, người dân dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm KH-CN phù hợp.

Mới đây, trung tâm còn kết hợp với Công ty Thương mại cổ phần Công nghệ Vinh Nam (Vinatech) khai trương siêu thị công nghệ hàng ngày tại 79 Trương Định, quận 1, cũng là một cách mới mẻ thúc đẩy thị trường KH-CN. 

TƯỜNG LÂM

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Vận hành mạng WiMAX đầu tiên của Việt Nam   (28/10/2006,01:29)
Cần 2,5 tỷ USD đầu tư cho lĩnh vực viễn thông  (27/10/2006,03:03)
Robot trông nom trẻ em  (27/10/2006,01:15)
TPG và Intel Capital đầu tư 36,5 triệu USD vào FPT  (25/10/2006,01:44)
Khai trương siêu thị công nghệ hàng ngày đầu tiên của cả nước  (23/10/2006,00:51)
Sách vàng thương hiệu Việt  (21/10/2006,00:04)
Đòn bẩy thuế và giá   (17/10/2006,22:29)
Xe ô tô động cơ tế bào hydro mới tiết kiệm nhiên liệu   (17/10/2006,22:24)
Quy chế xét chọn đơn vị thực hiện các dự án về tiết kiệm năng lượng   (17/10/2006,22:20)
Nhiên liệu sinh học, bao giờ?  (17/10/2006,22:09)