“Đường tắt” biến tế bào da thành tế bào gốc
Thứ hai, 13/10/2008, 16:08 (GMT+7)

(SGGP 12G).- Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tế bào gốc Harvard (HSCI) ở Massachusetts (Mỹ) ngày 12-10 cho biết, họ đã tìm ra “đường tắt” để biến tế bào da bình thường của người thành tế bào gốc.

Theo kết quả công bố trên tạp chí Nature Biotechnology, “đường tắt” này chính là phương pháp “tưới” hóa chất lên các tế bào da. Nghiên cứu này chứng tỏ khả năng tái lập trình các tế bào bằng cách dùng hóa chất, thay vì các phương pháp dùng gien hay dùng virus như trước.

Tế bào gốc là loại tế bào chính của cơ thể, có thể tạo thành các loại cơ quan, mô và máu. Tế bào gốc mạnh nhất là loại lấy từ phôi thai, có thể tạo nên cả cơ thể. Tuy nhiên tế bào gốc lấy từ phôi thai hoặc qua phương pháp sinh sản vô tính còn bị hạn chế thí nghiệm ở nhiều nước.

Trong 1 năm trở lại đây, nhiều nhà khoa học thông báo phát hiện nhiều gien có thể giúp chuyển tế bào da bình thường trở thành tế bào gốc có cơ chế hoạt động cũng giống tế bào gốc lấy từ phôi thai. Để đưa gien vào tế bào da, họ dùng các loại virus tái tạo cho nhiễm vào tế bào để hợp nhất gien. Tuy nhiên, phương pháp này có nguy cơ gây khối u và nhiều hậu quả khác.

Nhóm HSCI trước tiên xử lý tế bào bằng valproic acid (C8H16O2), qua đó chỉ còn lại 2 trong 4 gien thường dùng để tái lập trình tế bào thường thành tế bào gốc, loại bớt 2 gien có thể thúc đẩy ung thư. Valproic acid tách chất nhiễm sắc (chromatin – cấu trúc vật lý của nhiễm sắc thể) ra nên giúp việc thay thế DNA dễ dàng hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, có thể cần 2 loại hóa chất, 1 để “làm lỏng” cấu trúc chromatin, 1 để tái lập trình tế bào. Kết quả này cho thấy khả năng tái lập trình tế bào thường bằng hóa chất, giúp cho các ứng dụng điều trị bệnh bằng tế bào gốc sẽ an toàn hơn và thực tế hơn.

KHẢ VY (theo Reuters)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Phân tích nhận danh - Cuộc tìm kiếm những khởi đầu sản phẩm  (12/10/2008,23:56)
Đánh giá rủi ro động đất cho TPHCM   (12/10/2008,23:33)
Trái đất gửi thông điệp cho “siêu trái đất”  (10/10/2008,15:31)
Giải Nobel Vật lý 2008: Nhà khoa học “e thẹn” Maskawa   (09/10/2008,15:59)
Nghiên cứu chuyển nạp gen ở đậu tương cho năng suất cao  (09/10/2008,00:17)
Nobel Hóa học 2008: Người Mỹ thắng lớn  (08/10/2008,23:35)
Nobel Vật lý 2008: Trao cho những công trình nghiên cứu về các hạt cơ bản  (08/10/2008,04:19)
Sắp tài trợ nghiên cứu khoa học cơ bản theo hướng mới  (06/10/2008,02:09)
Nghiên cứu khoa học tại các khu công nghệ cao TPHCM: Thiếu người tài!  (05/10/2008,23:02)
FPT Telecom phân phối sản phẩm Kaspersky Internet Security  (05/10/2008,22:56)