Hiến đất làm đường - Tự nguyện hay bắt buộc?

Chuyện UBND huyện Tân Trụ tỉnh Long An bắt dân phải tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp 2,3km tỉnh lộ 833 đi qua thị trấn Tân Trụ, đã khiến người dân ở đây “rầu thúi ruột”. Theo họ, ai tự nguyện hiến đất sẽ được huyện cấp cho cái “giấy công nhận đã hiến đất làm đường”, còn ai không tự nguyện hiến đất thì sẽ bị giải tỏa trắng.

Cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn Văn E., huyện bắt gia đình ông phải “tự nguyện” hiến 250m² đất mặt tiền trước nhà để làm đường. Ông không đồng ý nên huyện cho lực lượng đến kê biên, áp giá toàn bộ tài sản lẫn đất đai của gia đình ông (tổng cộng 2.113m²) để giải tỏa trắng. Ông E. than thở: “250m² chỉ tính theo giá nhà nước quy định năm 2009 cũng đã tương đương 325 triệu đồng, vậy mà huyện lại “ép” tôi hiến, trong khi gia đình tôi cũng khó khăn, chẳng dư dả gì…”.

Để thực hiện dự án trên, huyện yêu cầu toàn bộ 166 hộ dân trên đoạn đường này phải tự nguyện hiến đất, nếu không sẽ bị giải tỏa trắng như nhà của ông E. Có lẽ do sợ bị giải tỏa trắng nên nhiều người dân đành “thắt ruột” ký tên vào danh sách “tự nguyện” hiến đất, nhưng trong lòng chẳng vui chút nào. Nhiều người dân tâm sự rằng việc mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 833 là điều cần làm vì trong tương lai cảnh bùn lầy, trơn trợt mỗi khi trời mưa phải đi qua con đường này sẽ không còn.

Dù cái lợi chung hiển hiện như thế nhưng chính quyền cũng cần lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân và không nên “ép” họ bằng cách tự nguyện hiến đất, nếu không sẽ bị giải tỏa trắng. Đó là chưa nói đến chuyện người dân chưa “tự nguyện” hiến đất và quyền sử dụng đất của họ chưa bị thu hồi nhưng huyện đã cho tiến hành thi công (!?).

Lý giải những điều người dân bức xúc, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ Nguyễn Thanh Chánh cho biết: “Do địa phương còn khó khăn, không đủ vốn để làm đường nên phải vận động người dân cùng chung sức đóng góp với nhà nước”.

Chủ trương vận động người dân cùng nhà nước đóng góp để làm đường là đúng nhưng phải chăng cách thực hiện chưa an dân? Trong khi người dân còn thắc mắc thì chính quyền huyện Tân Trụ vẫn khẳng định: “Huyện làm như thế là đúng theo tinh thần Quyết định 883 của tỉnh (ký ngày 1-4-2004). Nếu vận động mà người dân không tự nguyện hiến đất thì phải tiến hành giải tỏa trắng(!?)”.

Điều đáng nói ở đây là Thủ tướng đã có Chỉ thị 24 (ký ngày 1-11-2007) chỉ đạo: Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, UBND các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp… Vậy, lãnh đạo huyện Tân Trụ lĩnh hội chỉ đạo này như thế nào mà vẫn bắt dân “tự nguyện” hiến đất và ai không đồng ý sẽ bị giải tỏa trắng (!?) 

ĐĂNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục