Những công trình vì người nghèo

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán là các phường của quận Bình Tân lại tất bật với hoạt động chăm lo cho người nghèo mà nổi bật nhất là tổ chức đêm văn nghệ gây Quỹ Vì người nghèo. Từ trước đó cả tháng, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng vào cuộc vận động các đơn vị, mạnh thường quân cùng đóng góp cho quỹ. Đêm văn nghệ đã thực sự trở thành một hoạt động văn hóa văn nghệ lớn thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán là các phường của quận Bình Tân lại tất bật với hoạt động chăm lo cho người nghèo mà nổi bật nhất là tổ chức đêm văn nghệ gây Quỹ Vì người nghèo. Từ trước đó cả tháng, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương cùng vào cuộc vận động các đơn vị, mạnh thường quân cùng đóng góp cho quỹ. Đêm văn nghệ đã thực sự trở thành một hoạt động văn hóa văn nghệ lớn thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Vào dịp tết vừa qua, chúng tôi đã dự một đêm văn nghệ gây Quỹ Vì người nghèo của phường Bình Trị Đông B, không khí rất ấm cúng, trang trọng. Còn ở phường Tân Tạo A, đêm văn nghệ đã không còn chỗ trống, ước tính có khoảng 10.000 người tham dự. Đêm diễn đã thu được kết quả mỹ mãn với 415 triệu đồng.

Năm 2010 là năm thứ 4, quận Bình Tân duy trì hoạt động gây Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền vận động được là 4,737 tỷ đồng và chính nhờ sức lan tỏa của chương trình này mà mỗi năm quận có thêm hàng tỷ đồng để góp phần cùng Nhà nước chăm lo tết, xây dựng nhà tình thương cho người nghèo và chăm lo cho các đối tượng xã hội khác.

Bên cạnh đó, phong trào hiến đất mở hẻm cũng thu được kết quả cao và được triển khai ở đều khắp các phường. Nếu từ năm 2007 trở về trước, kết quả thu được còn hạn chế thì từ năm 2008 đến nay đã gặt hái nhiều thành công. Trong đó đáng kể nhất là năm 2010, cuối năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 350 tuyến hẻm, nâng tổng số tuyến hẻm đã thực hiện xong nền hạ và cống thoát nước lên 624 với tổng kinh phí 129,95 tỷ đồng. Trong đó nhân dân hiến đất và vật kiến trúc lên đến 87,79 tỷ đồng. Điển hình như ở phường Bình Trị Đông A, năm 2010 đã vận động nhân dân đóng góp 9,35 tỷ đồng và 715m2 đất để chỉnh trang hẻm.

Đến Bình Tân vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sức sống từ những cuộc vận động vì người nghèo. Những công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm đã góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nói về kinh nghiệm trong công tác vận động các phong trào vì người nghèo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn, đồng chí Trịnh Thị Thu Thúy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Bình Tân, cho biết: “Từ năm 2008 trở lại đây, việc vận động nhân dân chung tay thực hiện các phong trào, các chương trình dân sinh đã được Quận ủy quan tâm đặc biệt, trở thành quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ. Qua thực tiễn, vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng. Đầu tiên, cán bộ các đoàn thể phải đi đầu, vừa vận động tuyên tuyền, vừa nêu gương để nhân  dân làm theo”.

Sự thành công trong việc huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân nhằm cải thiện bộ mặt đô thị, từng bước cải thiện đời sống nhân dân đang là điểm tựa cho các chương trình trong năm 2011 mà quận đang triển khai như vận động các nhà trọ không tăng giá, thực hành tiết kiệm điện. Đến nay, quận đã vận động được 100% cán bộ, công chức đang kinh doanh nhà trọ cam kết không tăng giá nhà trọ theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ

VĂN PHONG

Tin cùng chuyên mục