Cần 2.000 nhà khoa học biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ngày 19-10, tại Trường Đại học Lao động – Xã hội đã diễn ra hội thảo “Xây dựng đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Tham gia hội thảo có gần 100 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành phía Nam.

(SGGP). – Ngày 19-10, tại Trường Đại học Lao động – Xã hội đã diễn ra hội thảo “Xây dựng đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Tham gia hội thảo có gần 100 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu và đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành phía Nam.

Theo PGS-TS Phạm Việt Hùng, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam, xây dựng bộ bách khoa toàn thư là yêu cầu cấp bách trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập quốc tế. Không chỉ giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về đất nước, con người, lịch sử, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ xưa và nay của Việt Nam, Bách khoa toàn thư ra đời sẽ mang đến cho mọi người thông tin và tri thức, là công cụ tự học, góp phần nâng cao trình độ dân trí.

Xác định đây là công trình văn hóa khoa học lớn cấp quốc gia, phản ánh trình độ khoa học, nền văn minh và trí tuệ Việt Nam nên ngoài góp ý về quy mô, tiến độ, một số vấn đề cần điều chỉnh thêm, nhiều ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian thực hiện so với dự kiến 12 năm (2013 - 2024). Sau khi hoàn thành đề án trên, nên thành lập trang thông tin điện tử (website) để mọi người truy cập thông tin thuận lợi và tiếp theo cần nghiên cứu dịch bộ sách này ra tiếng Anh.

Theo đề án, bộ bách khoa toàn thư sẽ có 70 quyển chuyên ngành, liên ngành, tổng hợp và 1 quyển dẫn. Để hoàn thành công trình này cần huy động sự góp sức, cống hiến chất xám, tinh hoa của khoảng 2.000 nhà khoa học, tri thức hàng đầu, trong đó có các nhà khoa học ở nước ngoài. Tổng kinh phí của đề án phân bổ trong 12 năm là 190 tỷ đồng.

KH.B.

Tin cùng chuyên mục