15 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn

(SGGPO). - Nhân tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, sáng 26-5, lãnh đạo Bộ LĐ-TB -XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm, tặng quà trẻ em dị tật vùng hàm mặt đến khám, tư vấn, phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội).  

Tại đây, Thứ trưởng đạo Bộ LĐ-TB-XH Đào Hồng Lan đã thăm hỏi, trực tiếp trao tặng quà cho 40 trẻ em đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, Thái Nguyên… mỗi em một suất quà trị giá 700.000 đồng (tiền mặt và quà tặng).

Hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em ( từ ngày 1-6  đến 30-6), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở khắp các vùng miền trong cả nước với tổng kinh phí dự kiến gần 15 tỷ đồng. Bao gồm các hoạt động: Gặp mặt 55 Đại biểu trẻ em (dưới 16 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc lần thứ VIII tiêu biểu nhất về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập; Phát động Tháng hành động Vì trẻ em tại Hải Phòng, dự kiến Quỹ sẽ tiếp nhận gần 20 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho việc triển khai các chương trình, dự án vì trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tại tỉnh Yên Bái, tổ chức “Lễ tuyên dương 200 thiếu nhi nghèo vượt khómột số tỉnh khu vực Tây Bắc”; ...

Trong năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ cho gần 6.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước với kinh phí gần 76 tỷ đồng.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục