(SGGP). - Đó là kết quả khảo sát của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Việt Nam thuộc Bộ Công thương.
Theo đó, đầu tư cho phát triển bền vững ở phần lớn doanh nghiệp chỉ mới ở khâu đảm bảo xử lý đạt yêu cầu lượng chất thải phát sinh sau sản xuất. Nhiều doanh nghiệp lấy lý do sản xuất gặp nhiều khó khăn để trốn tránh xử lý chất thải.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, nhiều nước trên thế giới đang đẩy mạnh áp dụng hàng rào kỹ thuật về an toàn môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu. Do vậy, nếu doanh nghiệp trong nước không có sự chuyển đổi phù hợp với xu thế trên thì sẽ khó mở rộng thị phần xuất khẩu trong thời gian tới.
ÁI VÂN
Các tin, bài viết khác
-
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,3%/năm trong giai đoạn 2021-2025
-
Tự tin tiến bước
-
Tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
-
Doanh nghiệp tiết kiệm hơn 200 triệu USD nhờ hải quan điện tử
-
Bảo đảm tự chủ của nền kinh tế Việt Nam là thách thức không nhỏ khi thực hiện RCEP
-
Cam Xã Đoài được giá vụ tết
-
VN-Index giảm hơn 60 điểm
-
Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần 3
-
Chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược
-
Khai mạc hội chợ xuân quận Tân Bình