Đón kiều bào về quê ăn tết

Ấm áp và thân thiện

Ấm áp và thân thiện

Từ đầu tháng 2 đến 16-2-2007 (29 tết), lượng khách nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày tăng trên 8.000 khách, gần gấp đôi so với ngày thường. Lãnh đạo UBNDTP cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức đón tiếp kiều bào với tinh thần “văn minh, trọng thị, lịch sự, ấn tượng”để góp phần tuyên truyền những hình ảnh tốt đẹp, những nét đẹp về bản sắc văn hóa dân tộc cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là kiều bào.

Tất cả đã sẵn sàng

Ấm áp và thân thiện ảnh 1

Cảnh đón người thân tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: T.B.

20 giờ 30 tối 27 tết, ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dù chưa có chuyến bay nào đáp xuống nhưng đã có rất đông người có mặt náo nức chờ đón người thân từ nước ngoài về quê ăn tết.

Bên trong nhà ga, không khí tết đã rộn ràng với băng rôn mang dòng chữ “Mừng kiều bào về quê ăn tết” được treo nơi trang trọng nhất.

Nơi đây còn có các bảng hướng dẫn thủ tục hải quan nhằm giúp kiều bào dễ dàng kê khai hành lý mang về nếu số lượng vượt quá quy định hoặc thuộc diện tạm nhập tái xuất.

Tại 5 bàn làm thủ tục, các cán bộ hải quan hướng dẫn hành khách xếp hàng để lần lượt làm thủ tục hải quan theo thứ tự ở luồng xanh nếu có hành lý không khai báo; hoặc ở luồng đỏ nếu có hành lý phải khai báo.

Bên cạnh đó là cửa dành cho khách có hộ chiếu ngoại giao thuộc diện ưu tiên không phải khai báo hàng hóa. Chị Trần Thị Thanh, Việt kiều Pháp đi trên chuyến bay từ Pháp quá cảnh vào Hồng Công đáp xuống lúc 22 giờ tối, cho biết đây là lần thứ hai chị về quê ăn tết với cả gia đình, nên rất vui. Chị Thanh khen, công chức hải quan Việt Nam làm thủ tục nhanh gọn.

Tiến tới không phải khai báo hàng hóa

Anh Phạm Thế Thọ, Phó đội thủ tục hành lý nhập khẩu (TTHLNK) - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trực lãnh đạo đội vào ca tối cho biết, dự kiến có khoảng 100.000 kiều bào về quê ăn Tết Đinh Hợi.

Tuy nhiên, nhiều người trong số đó chưa hiểu rõ thủ tục hải quan, chưa phân biệt thủ tục hải quan với các thủ tục khác tại cửa khẩu như thủ tục công an, hàng không nên ngoài một bàn hướng dẫn thủ tục hải quan cho hành khách của Đội TTHLNK, còn có thêm bàn hướng dẫn thủ tục cho kiều bào do Đoàn Thanh niên - Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đảm trách.

Những ngày tết, với 40 công chức hải quan làm theo hai ca: sáng (từ chuyến bay đầu tiên 4 – 5 giờ đến 15 giờ 30 chiều); chiều từ 15 giờ 30 đến 2 giờ sáng, thậm chí đến 6 giờ sáng nếu có chuyến bay đến muộn nên các anh chị đã làm việc cật lực.

Anh Thọ nói, bà con về quê ăn tết đã chịu mệt nhọc khi phải ngồi trên máy bay hàng chục tiếng đồng hồ nên cán bộ hải quan phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh nói chung và kiều bào nói riêng với phương châm “Thuận lợi - tận tụy - chính xác”.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại công an cửa khẩu và nhận hành lý ở băng chuyền của hàng không, bà con trình tờ khai hải quan và đưa hành lý qua máy soi chỉ trong một phút là đã xong thủ tục hải quan.

Theo anh Thọ, hiện nay khách nhập cảnh có hành lý không khai báo nhưng cũng phải kê khai vào tờ khai hải quan. Dự kiến tháng 7-2007 sau khi xây dựng xong nhà ga quốc tế mới, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ thực hiện quy trình kiểm tra hàng hóa theo tinh thần Quyết định 1840 của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, khách nhập cảnh không có hành lý thuộc diện không khai báo thì không cần kê khai vào tờ khai hải quan và không cần phải đưa hành lý qua máy soi như hiện nay. 

QUỲNH HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục