Ba người nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Phú Yên

9 giờ 11 phút, trên QL 29, thuộc địa phận thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa), ô tô bán tải đã tông liên hoàn 2 xe máy, 1 xe đạp điện, làm 4 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng phải nhập viện.  

Sáng 1-12, BS Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 22 giờ đem 30-11, đơn vị đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng ở Phú Yên.

Người nhà chăm sóc cho anh Huỳnh Chí Đôi tại BVĐK tỉnh Bình Định.

Ba nạn nhân trên đều cùng một gia đình, gồm: anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), vợ là chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) và con gái Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi).

Theo BS Mỹ, anh Đôi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương cột sống cổ, bị gãy tay, chấn thương sọ não…; bé Tâm bị xây xát nhẹ, hiện đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh và cột sống 1.

Còn chị Loan bị nặng nhất, chấn thương sọ não, gãy 2 xương đùi, hôn mê phải thở máy.

Tại BVĐK tỉnh Bình Định sáng 1-12, anh Đôi được chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh và cột số 4 để tiếp tục điều trị. Anh Đôi bị một vết thương vùng đĩnh phải đầu khoảng 15cm, đau vùng cổ gáy, sung nề biến dạng cánh tay trái. Bệnh nhân có thể giao tiếp và ăn được, đang chờ đến ca phẫu thuật…

Hiện trường vụ tai nạn, các phương tiện gãy nát, hư hỏng nặng.

Như Báo SGGP đã đưa tin, 19 giờ 11 phút, tại Km 21+300 trên QL 29, thuộc địa phận thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa), ô tô bán tải 78C-085.44 do tài xế Võ Duy Đô (32 tuổi, ngụ ở xã Hòa Hiệp Nam) điều khiển tông liên hoàn 2 xe máy, 1 xe đạp điện. Hậu quả làm 4 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, các phương tiện bị gãy nát, hư hỏng nặng.

Biển số ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Đông Hòa tạm giữ tài xế Đô để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Ban đầu công an xác định, tài xế Đô không có giấy phép lái xe. Thời điểm gây tai nạn, tài xế có sử dụng rượu bia, vượt quá chỉ số nồng độ cồn theo quy định; không tuân thủ quy định về tốc độ...

Tin cùng chuyên mục