Sau vụ đấu pháo qua biên giới ngày 20-8 và việc Triều Tiên đòi Hàn Quốc ngừng các buổi phát thanh chống Bình Nhưỡng trước 17 giờ ngày 22-8, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đã nỗ lực tăng cường các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế đối với lập trường và lợi ích của mỗi bên.
Ngày 22-8, hãng BBC dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức hội đàm quan chức cấp cao trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 miền tăng cao. Phái đoàn của Hàn Quốc có Cố vấn an ninh quốc gia Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo. Về phía Triều Tiên, hai quan chức cấp cao tham dự là ông Hwang Pyong-so và Kim Yong-gon. Theo giới quan sát, ông Hwang Pyong-so là nhân vật quyền lực số 2 của Triều Tiên chỉ sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong khi đó, ông Kim Yong-gon là Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, người phụ trách các vấn đề quan hệ với Hàn Quốc.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã tham vấn Mỹ và các đối tác quan trọng khác. Các quan chức của Seoul đã giải thích các chi tiết của vụ đấu pháo trên với các bên đối tác và Liên hiệp quốc; thảo luận các biện pháp phối hợp nhằm ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo của Triều Tiên.
Triều Tiên cũng sử dụng kênh ngoại giao và đại diện của mình tại các nước đối tác chủ chốt để bác bỏ những lời cáo buộc họ đã châm ngòi cho cuộc đấu pháo, đồng thời cáo buộc Hàn Quốc gây ra tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các đại sứ và quan chức cao cấp của Triều Tiên tại Bắc Kinh, Mátxcơva và LHQ đã tổ chức nhiều cuộc họp báo về tình hình hiện nay trước khi Hội đồng Bảo an có bất kỳ động thái nào liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cũng đã đề nghị Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc Hàn Quốc tiến hành các buổi phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên cũng như các cuộc tập trận quân sự chung Hàn - Mỹ.
Trước những diễn biến căng thẳng, Hàn Quốc đã cho sơ tán khoảng 4.000 người dân ở các khu vực biên giới với Triều Tiên; đồng thời, tuyên bố sẽ đáp trả bằng quân sự mạnh mẽ nếu Triều Tiên gây hấn. Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey và người đồng cấp Hàn Quốc Choi Yoon-hee đã thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ để “ngăn chặn thêm các hành động khiêu khích của Triều Tiên và giảm căng thẳng giữa 2 bên”. Mỹ cũng tuyên bố nối lại cuộc tập trận chung Người bảo vệ tự do Ulchi với Hàn Quốc sau khi tuyên bố tạm ngừng cuộc tập trận trong khoảng thời gian ngắn để phối hợp với phía Hàn Quốc trước tình hình xảy ra nhiều vụ nổ đạn pháo tại khu phi quân sự phân cách hai miền Triều Tiên.
Cùng ngày, 8 máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc thực hiện ném bom mô phỏng vào các mục tiêu giả định nhằm thị uy sức mạnh trước những đe dọa quân sự từ phía Triều Tiên. Về phần mình, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối phó mạnh mẽ với bất kỳ hành động khiêu khích nào của quân đội Mỹ trong trường hợp tình hình căng thẳng trở thành một cuộc xung đột lớn hơn.
MINH CHÂU- VIỆT ANH