Bắt cặp vợ chồng hờ chuyên vờ đánh ghen để cướp tài sản

Do thiếu tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý nên hai đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Thủ đoạn của chúng là đứng canh trước các khách sạn chờ các cặp tình nhân đi ra, vờ đánh ghen rồi cướp giật tài sản.

Ngày 15-1, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 7 bắt giữ 2 đối tượng là Trần Hoàng Tuấn (SN 1999, ngụ quận 1) và Ngô Thị Ngọc Nguyên (SN 1999, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Bắt cặp vợ chồng hờ chuyên vờ đánh ghen để cướp tài sản ảnh 1 Nguyên và Tuấn (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: C.T
Theo điều tra, khoảng 4 giờ ngày 10-1, cả 2 chở nhau trên xe máy đi trên đường số 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 3 người phụ nữ đi bộ. Trong đó, có 1 người phụ nữ cầm túi xách trên tay. Lúc này, Nguyên nói Tuấn chạy xe áp sát người phụ nữ để Nguyên giật túi xách nhưng không thành công.

Sau đó, Tuấn đi xe máy quay lại đụng vào 3 người phụ nữ. Nguyên nhảy xuống xe chạy lại nói rằng người phụ nữ giật chồng mình và lao và đánh người phụ nữ cầm túi xách. Thấy bạn bị đánh nên 2 người phụ nữ đánh trả lại Nguyên, thì Tuấn xông vào đánh cả 3 người phụ nữ.

Nguyên vừa đánh vừa dùng tay giật sợi dây chuyền trên cổ, cướp túi xách trên tay người phụ nữ. Ba người phụ nữ thấy vậy nên sợ hãi bỏ chạy. Tuấn và Nguyên lấy được tài sản, đi về khách sạn ở đường 37, phường Tân Quy, quận 7. Tại đây, cả 2 kiểm tra túi xách có ĐTDĐ Iphone X, 2.5 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Riêng nạn nhân sau đó đã tới cônh an trình báo sự việc.

Sáng cùng ngày, Tuấn chở Nguyên đem dây chuyền tới tiệm vàng ở quận 7 bán được 6 triệu đồng. Cả 2 dùng tiền mua lại cặp nhẫn cưới với giá gần 4 triệu đồng.

Ngày 12-1, cả 2 quay lại tiệm vàng bán 1 chiếc nhẫn và cầm 1 chiếc nhẫn được số tiền 3 triệu đồng. Tiếp đó, cả 2 mang chiếc ĐTDĐ cướp được bán cho tiệm ở quận 8 với giá 2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cả 2 mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Bắt cặp vợ chồng hờ chuyên vờ đánh ghen để cướp tài sản ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Trưa 14-1, bằng nghiệp vụ Đội 3 Phòng PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 7 đã bắt được Nguyên và Tuấn. Tại công an, bộ đôi này thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm tra nhanh, cả 2 dương tính với ma tuý

Theo đó, cả 2 quen biết nhau rồi thuê khách sạn sống chung như vợ chồng cùng sử dụng ma tuý. Khi hết tiền thì cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Thủ đoạn cả 2 dùng là canh trước khách sạn chờ các cặp tình nhân đi ra thì vờ đánh ghen rồi cướp tài sản.

Nhiều nạn nhân bị cả 2 đánh cướp nhưng không dám trình báo công an. Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của cặp đôi này tới Phòng PC02, Công an TPHCM cung cấp thông tin để hỗ trợ việc điều tra xử lý.

Tin cùng chuyên mục