Mặc dù Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh thận mạn năm 2024, nhấn mạnh phát hiện sớm tại tuyến cơ sở và sử dụng sớm các nhóm thuốc có bằng chứng bảo vệ thận nhằm làm chậm tiến triển, giảm biến cố tim mạch–thận, song khi bệnh vào giai đoạn muộn, người bệnh vẫn phải gánh lọc máu hoặc ghép thận với nguy cơ biến chứng cao và chi phí vượt xa khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.
Trước đó, cuối năm 2025, Quốc hội thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe, Dân số và Phát triển giai đoạn 2026–2035 tập trung vào 6 điểm mới và 9 mục tiêu lớn nhằm bảo vệ sức khỏe toàn dân. Một trong các trọng tâm của chương trình là tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm với mục tiêu tăng cường phòng ngừa, tầm soát và quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh thận mạn.
Theo TS Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), việc đưa bệnh thận mạn vào nhóm bệnh ưu tiên trong Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2026–2035 có ý nghĩa then chốt để bảo đảm một chiến lược tổng thể về phòng ngừa, điều trị và quản lý bệnh. Đây cũng là bước thiết yếu thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng y tế Thế giới lần thứ 78 về sức khỏe thận, kêu gọi các quốc gia tích hợp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh thận vào chính sách y tế quốc gia, và đưa quản lý thận vào các gói lợi ích bảo hiểm y tế toàn dân.
“Thông qua việc thúc đẩy dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh thận mạn một cách hệ thống, góp phần củng cố nền y tế vững mạnh, bảo đảm người dân tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế chất lượng; phòng bệnh sớm giúp quản lý hiệu quả, hạn chế tiến triển nặng và giảm gánh nặng tài chính cho người dân, xã hội”, TS Lê Thái Hà nhấn mạnh.
Trước đó, vào tháng 5-2025, tại Thụy Sỹ, Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 78 đã thông qua Nghị quyết về sức khỏe thận, chính thức công nhận bệnh thận mạn là bệnh không lây nhiễm ưu tiên toàn cầu, bên cạnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn và sức khỏe tâm thần. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia đưa dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh thận mạn vào chính sách y tế quốc gia và tích hợp quản lý thận trong các gói lợi ích bao phủ y tế toàn dân.
Từ năm 2022 đến nay, chương trình "CAREME – yêu lấy mình" do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và AstraZeneca đồng xây dựng đã tổ chức khám, sàng lọc cho hơn 200.000 người dân, phát hiện gần 10.000 ca bệnh thận mạn giai đoạn sớm, mở rộng tầm soát tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, kết hợp xét nghiệm nhanh, siêu âm, điện tim tại chỗ và tích hợp dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
CAREME là tên viết tắt của 3 nhóm bệnh: Cardio (tim mạch), Renal (thận) và Metabolic (chuyển hóa).