Cơ quan BHXH thông tin, trong năm 2022 và 8 tháng năm 2023, hàng ngàn học sinh - sinh viên được chi trả tiền khám chữa bệnh bằng BHYT với mức trên 100 - 200 triệu đồng, thậm chí có những trường hợp được chi trả trên 1 tỷ đồng...
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bộ LĐTB-XH ngăn chặn tình trạng người hưởng bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định và thu hồi số tiền hưởng về Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Bộ Y tế xử lý kịp thời các hành vi gian lận bảo hiểm y tế của cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh…
Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, trong 7 tháng năm 2023, ước chi BHXH, BHTN, BHYT số tiền là 245.218 tỷ đồng (tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2022).
Sáng 4-8, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, từ hôm nay, người đóng BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) có thể tra cứu thông tin và tiến trình đóng tại các tổ chức dịch vụ thu trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, để kịp thời theo dõi, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình.
Bình Dương hiện có hơn 1,3 triệu người trong độ tuổi lao động, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính đến cuối tháng 6-2023 là gần 1 triệu người, tham gia BHYT hơn 2,4 triệu người. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc để cải tiến thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục BHXH là rất cần thiết.
Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế của nhiều người được xác định dựa trên mức lương cơ sở. Từ ngày 1-7-2023, do thực hiện chính sách tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng nên mức đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng.
Có những trường hợp không mắc bệnh gì những vẫn được các phòng khám “thăm khám” rồi cấp hồ sơ, giấy chứng nhận “bệnh” để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Đây là sự bắt tay, thông đồng giữa các phòng khám và người lao động.
Ngày 2-6, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin, để khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp (DN), đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động (NLĐ), BHXH Việt Nam sẽ quyết liệt thu, thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT.
Tin nóng buổi trưa của SGGPO ngày 5-4 có các thông tin: Xét xử vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong; TPHCM kiến nghị mở rộng danh mục thuốc BHYT cho trạm y tế; Sản phụ đẻ rớt con trong phòng tắm, sức khỏe đã ổn định...
Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ cho phép Bộ Y tế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, làm cơ sở để động viên, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp y tế tăng cường cung ứng dịch vụ có chất lượng, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị...
Trong 2 ngày qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định, Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn về thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Bộ Y tế cho biết, khi triển khai các văn bản này, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.
Là tỉnh có dân số đông thứ 5 cả nước, việc huy động được nhiều người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT một cách hiệu quả để thanh quyết toán kịp thời cho các cơ sở y tế, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh luôn là vấn đề thời sự ở Đồng Nai.
Tính đến cuối tháng 7- 2022, TPHCM có gần 2,5 triệu người tham gia BHXH, tăng 4,12% so với năm 2021. Trong đó, BHXH bắt buộc là hơn 2,4 triệu người (đạt gần 90% kế hoạch được giao), BHXH tự nguyện là hơn 28.000 người (đạt 22,4% kế hoạch được giao).
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, ngày 25-6, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp khẩn với giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người lao động đồng thời có từ 2 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo Hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất...
Chiều 15-6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin đã ban hành ngay công văn số 1576 yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, mức chi phí từ tiền túi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám chữa bệnh còn cao nên chưa hấp dẫn. Người dân chỉ tham gia BHYT khi đảm bảo những quyền lợi sát sườn cho họ.