BMC chấm dứt tăng nóng?

   Cuối cùng thì “mỏ vàng” BMC (mã của CTCP Khoáng sản Bình Định) cũng chịu dừng bước ở phiên cuối tuần qua (17-8),  giảm 7 ngàn đồng/CP để về mức 435 ngàn đồng/CP. Tính ra, BMC đã tăng liên tục 9 phiên liền, từ thị giá 298 ngàn đồng lên mức 442 ngàn đồng/CP.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 5-8, website của một công ty chứng khoán rất uy tín đưa thông tin về việc CTCP Khoáng sản Bình Định sắp được cấp phép khai thác phần phía Nam khu mỏ Đề Gi (khu mỏ này do Bộ Tài nguyên-Môi trường và biển quản lý, phần phía Bắc đã cấp giấy phép cho Công ty liên doanh Bimal -284 ha và CTCP Khoáng sản Bình Định - 73ha). Tin này cũng giới thiệu dự án xây dựng nhà máy sản xuất xỉ titan với tổng mức vốn đầu tư xấp xỉ 55 tỷ đồng. Theo đó, CTCP Khoáng sản Bình Định đang chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ dự kiến là 2:1 để huy động vốn dự án này. Website này cũng “PR” cho BMC về kế hoạch lợi nhuận năm 2007 đã đạt 89% và kết luận rằng nếu được cấp giấy phép khai thác tại phần phía Nam mỏ Đề Gi, cùng với sự ra đời và hoạt động của nhà máy mới, lợi nhuận dự kiến năm 2007 của CTCP Khoáng sản Bình Định sẽ vượt rất xa kế hoạch đề ra.

   Sau khi tin này được đăng lên thì thị giá BMC tăng ào ào mặc dù trước đó thị giá của mã này liên tục đi xuống. Bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 6-8, BMC với thị giá 298 ngàn đồng/CP tăng trần liên tục 5 phiên liền, “leo” lên mức 378 ngàn đồng/CP. Đến phiên đầu tuần qua, tức phiên 13-8, độ tăng của BMC hơi “khựng” (7 ngàn đồng/CP) nhưng sau đó tiếp tục tăng trần thêm 3 phiên nữa, đạt thị giá 442 ngàn đồng/CP vào ngày 16-8. Tổng cộng, trong 9 phiên tăng liên tục thì có tới 8 phiên BMC tăng trần và 7 phiên có dư bán bằng 0.

   Mạch tăng của BMC chỉ bị đứt ở phiên giao dịch cuối tuần qua khi Sở GDCK TPHCM công bố bản giải trình về sự tăng giá bất thường của mã này. Theo đó, ngoài việc khẳng định đã hoàn thành đến 89% kế hoạch lợi nhuận năm 2007, phát hành CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 20 ngàn đồng/CP và chia cổ tức cho cổ đông ở mức 10%, bản giải trình này còn nêu rõ BMC mới chỉ cơ bản hoàn chỉnh các thủ tục cho việc xin cấp phép thăm dò (không phải là khai thác) khu phía Nam mỏ sa khoáng titan Nam Đề Gi. Hiện các bộ ngành liên quan đã có công văn thống nhất chủ trương gửi UBND tỉnh Bình Định làm cơ sở cho UBND tỉnh Bình Định tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cấp giấy phép thăm dò khu vực nói trên. Trước đó, ĐTTC cũng đã được ông Nguyễn Văn Thiện, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, xác nhận về việc mới chỉ xin ý kiến Chính phủ thăm dò (chưa biết có titan hay không) chứ không phải xin ý kiến khai thác (khi đã xác định trữ lượng titan).

   Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia chứng khoán thì việc BMC bỗng rớt giá ở phiên giao dịch cuối tuần qua là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, tình hình thị trường trở nên xấu hẳn trong thời gian gần đây, được xem là nguyên nhân trực tiếp tác động đến việc này. Một khi thị trường liên tục đi xuống, chứng khoán rớt thảm hại thì tâm lý NĐT cũng rất dễ bị tác động khi xuất tiền “ôm” vào những mã có thị giá cao như BMC. Thêm vào đó, tình hình chứng khoán thế giới không sáng sủa gì mấy trong thời gian này cũng ít nhiều tác động tới ý định muốn mua vào những mã thuộc loại đắt nhất thị trường vào thời điểm này như BMC.

Đỗ Doãn
 

Tin cùng chuyên mục