BTC “ngó lơ” giải thưởng cá nhân

Không có cuộc bầu chọn hay xác định 2 danh hiệu cá nhân quan trọng sau khi SEA Games 28 kết thúc vì có vẻ như BTC đại hội đã cố tình “ngó lơ” giải thưởng này.

Không có cuộc bầu chọn hay xác định 2 danh hiệu cá nhân quan trọng sau khi SEA Games 28 kết thúc vì có vẻ như BTC đại hội đã cố tình “ngó lơ” giải thưởng này.

Theo giới truyền thông Đông Nam Á, Joseph Schooling (Singapore, 9 HCV và 9 kỷ lục) và Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam, 8 HCV và 7 kỷ lục) là 2 gương mặt xứng đáng nhận các giải thưởng “VĐV nam và nữ xuất sắc nhất”, nhờ vào số lượng HCV và kỷ lục SEA Games mà họ vượt qua tại môn bơi lội.

Hai gương mặt trẻ xuất sắc: Joseph Schooling (Singapore, 9 HCV và 9 kỷ lục) và Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam, 8 HCV và 7 kỷ lục). Ảnh: T.L

Tờ The New Paper vốn được xem là bảo trợ thông tin cho đại hội vốn rất hào hứng với chuyện này, song rốt cuộc cũng không đăng tải bất kỳ thông tin gì về các giải thưởng tôn vinh những cá nhân xuất sắc nói trên. Thay vào đó, BTC cùng với tờ báo này chỉ bầu chọn 10 sự kiện gây ấn tượng, đồng thời là 10 VĐV nước ngoài hay nhất SEA Games 28. Theo đó, Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam cùng Eric Shauwn Cray (điền kinh, Philippines), Nay Lin Tun (bóng đá, Myanmar), Suthasini Sawettabut (bóng bàn, Thái Lan)… lọt vào danh sách 10 VĐV nước ngoài thi đấu xuất sắc nhưng không khẳng định ai xứng đáng xếp ở ngôi vị số 1 khu vực.

VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục