Bừa bộn cầu vượt Ngã Tư Ga

Bừa bộn cầu vượt Ngã Tư Ga

Dự án nút giao thông Ngã Tư Ga (thuộc tiểu dự án đường xuyên Á, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM ) do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện năm 2004, theo kế hoạch, cầu vượt Ngã Tư Ga hoàn thành ngày 30-4-2005. Sau một năm chậm trễ, hiện nay cây cầu vẫn còn ngổn ngang, gây khốn khổ cho những người sinh sống và qua lại khu vực này.

Bừa bộn cầu vượt Ngã Tư Ga ảnh 1

Từ Quốc lộ 1, theo nhánh rẽ hai bên đi lên cầu là những hố ga được làm dở dang không có nắp đậy, trở thành những cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường. “Cận Tết vừa qua, một cụ già 60 tuổi chở đứa cháu đi học thêm về đụng vào hố ga bị té phải chở đi bệnh viện.

Trước đó, một nữ sinh đạp xe đi học về nghe tiếng còi xe tải hoảng quá nên nhảy xuống đường thì té luôn xuống hố ga” - anh Bùi Văn Mười nhà ở tổ 9, khu phố 3 kể. Những người dân sống ở mặt tiền đường rất bức xúc do công trình kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc buôn bán.

Chị Phạm Thị Lan, nhà số 203, tổ 3, than phiền: “Đã hai năm nay, hai dãy nhà phố ở đây không biết làm gì để sống. Mở cửa ra là bụi ùa vào nhà, đồ dùng dính đầy bụi. Vào mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt”. Tuy công trường còn nhiều bừa bộn nhưng việc thi công lại được triển khai ì ạch, “trực chiến” thi công mỗi ngày tại cầu chỉ lèo tèo vài ba công nhân lái xe lăn.

Theo quy hoạch, con đường bên hông cầu (từ hướng nội thành ra) được quy hoạch 3m và chỉ dành riêng cho xe hai bánh, nhưng thực tế chỉ còn 2,7m. Do không có người quản lý, không có bảng cấm nên các loại xe 4 bánh, thậm chí xe tải cũng chạy vô cày nát con đường.

Một người chạy xe ôm ở đây cho biết, đường hẹp mà cánh tài xế cứ chạy chen lấn, ngược chiều nhau ép người đi đường văng lên lề. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công công trình, đơn vị thi công không quây lưới chắn hay làm hàng rào ngăn cách nên rất nguy hiểm cho người dân qua lại.

Ông Đoàn Tập, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 12 cho biết, quận đã nhiều lần đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận chấn chỉnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sớm hoàn thành công trình, nhưng đâu rồi lại vào đấy.

Được biết, UBND TP đã giao Sở GTCC tổ chức kiểm tra việc khắc phục của chủ đầu tư và các đơn vị thi công liên quan nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trình. Tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn y như cũ. Thắc mắc này đành chờ lời đáp từ các cơ quan chức năng.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục