Các bệnh viện, cơ sở y tế đầu ngành tại TPHCM phát triển vượt bậc về nhiều mặt

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo của  Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế đạt được nhiệm kỳ qua... 

Sáng 21-8, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đến dự có các đồng chí: Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM;  Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Y tế Nguyễn Hoàng Lên báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đã vượt qua khó khăn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, công tác khám, chữa bệnh của các bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất, Đại học Y dược TPHCM, Răng Hàm Mặt Trung ương… đạt được nhiều kết quả cao với số lượng bệnh nhân nội trú tăng 22,79%/năm so với nhiệm kỳ 2010 – 2015…

 Về công tác dự phòng, các Viện và Trung tâm là các đơn vị đầu ngành của Bộ Y tế tại TPHCM đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong công tác dự phòng, xét nghiệm, chỉ đạo tuyến… Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19 vừa qua, một số đơn vị đã tích cực tham gia phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế đạt được nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới cần tập trung vào các giải pháp nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị mà Bộ Y tế giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát triển đúng hướng hoạt động của từng đơn vị; tiếp tục thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế và Đề án “Bệnh viện vệ tinh”, khẳng định vị thế của các bệnh viện hàng đầu khu vực phía Nam. Xác định vai trò quan trọng và đặc thù của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế trong hệ thống tổ chức của Đảng bộ TPHCM để tập trung lãng đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI phù hợp với địa điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Diệp Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025.   

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo đại hội
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Tin cùng chuyên mục