Xử lý nghiêm

Các hộ nhận hỗ trợ vẫn kinh doanh gia cầm trái phép

Các hộ nhận hỗ trợ vẫn kinh doanh gia cầm trái phép
Các hộ nhận hỗ trợ vẫn kinh doanh gia cầm trái phép ảnh 1

Đoàn kiểm tra liên ngành bắt gia cầm vận chuyển trái phép. Ảnh: Q.HÙNG

Chi cục Thú y TPHCM, Chi cục Quản lý thị trường TP, Công an TP và Lực lượng thanh niên xung phong TP đang củng cố hoạt động và phân công trách nhiệm trong đoàn liên ngành kiểm tra lưu động TP tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối, tuyến đường, đồng thời định hướng hoạt động các tổ liên ngành quận, huyện.

Theo nhận định, hiện nay, việc vận chuyển lén lút gia cầm sống bằng các phương tiện xe khách và xe gắn máy vào TP khá phổ biến, phương thức vận chuyển luôn thay đổi và đối phó tinh vi nên số vụ phát hiện không nhiều. Trong khi đó, việc kinh doanh gia cầm sống và sản phẩm gia cầm trái phép có chuyển biến khá tại quận nội thành, nhưng với quận ven và ngoại thành nhiều điểm kinh doanh gia cầm sống vẫn tồn tại kéo dài, việc kinh doanh ngày càng công khai, xem thường pháp luật, địa phương chưa có biện pháp xử lý triệt để như khu vực chợ Tân Sơn (P12), khu vực đường Phan Văn Trị (P10), cầu chợ Cầu (P14), cầu An Lộc (P17) quận Gò Vấp; chợ Bình Hưng Hòa cũ, P.Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân; đường Phạm Hùng, P4, quận 8; đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, quận 12; chợ Bình Chánh, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Hoặc những điểm mới phát sinh như Chợ Tân Phú 2, quận Tân Phú; chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đoàn còn phát hiện cơ sở kinh doanh trứng gia cầm cấp 2, thương hiệu Đức Lộc (quận Tân Bình) chưa thực hiện nghiêm các quy định, nhập hàng không khai báo cơ quan thú y. Tổ công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm tại các quận, huyện giám sát các hộ chăn nuôi heo nhập cư, cho biết, đến cuối tháng 9, có 796 hộ chăn nuôi nhập cư với tổng đàn 59.211 con, dù việc chấp hành khai báo kiểm dịch một số địa bàn có chuyển biến, nhưng vẫn còn tình trạng nhập xuất đàn không khai báo kiểm dịch, nhất là tại quận Bình Tân, quận 9, Hóc Môn...

Trong khi đó, tại cơ sở giết mổ (CSGM) Trung tâm quận 12, có bước chuyển biến rõ trong việc sắp xếp, bố trí lại các khu vực sản xuất gồm: lối vào nhập heo sống, từng ô lò, khu vực trình khám, khu vực làm đầu lòng, khu vực cách ly - hạ khẩn - xử lý và lối ra xuất thịt, đảm bảo vệ sinh thú y, bố trí người quản lý... Hiện CSGM đang nâng cấp xử lý nước thải và chất thải.

UBND TP chỉ đạo, xử lý kiên quyết đối với các hộ đã được sự hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề của địa phương, có cam kết nhưng đến nay vẫn kinh doanh gia cầm sống trái phép, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch, cố tình vi phạm pháp luật, xem thường dư luận và sức khỏe cộng đồng. Theo Chi cục Thú y TP, việc kinh doanh gia cầm sống, giết mổ gia cầm trái phép khá phổ biến: tại quận 8: đường Phạm Hùng, P4 và P5 có 4 điểm (nhiều tuần). Quận 12: đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp có 2 điểm (nhiều tuần). Gò Vấp: trên cầu Chợ Cầu, P14 có 3 điểm bán (nhiều tháng); đường Phan Văn Trị, P10 có 5 điểm bán gia cầm công khai (nhiều năm); chợ Tân Sơn, P12 có 3 điểm bán gia cầm sống (nhiều năm); khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P17 có 1 điểm (nhiều tuần). 

ĐÔNG NGHI

Tin cùng chuyên mục