Các quận 10, 11, Tân Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018

Ngày 2-2, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận 11 tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các quận 10, 11, Tân Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi đảng thuộc Đảng bộ quận 11. Ảnh: Ái CHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 khẳng định: “Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 88 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Các quận 10, 11, Tân Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018 ảnh 2 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí thuộc Đảng bộ quận 11 nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: ÁI CHÂN

Dịp này, 52 đảng viên thuộc Đảng bộ quận 11 nhận Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, hai đồng chí Phạm Ngọc Anh (Đảng bộ phường 12), Bùi Sơn (Đảng bộ phường 12) nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Theo Bí thư Quận ủy quận 11 Ngô Văn Luận, việc trao Huy hiệu Đảng là sự tôn vinh, ghi nhận công lao cống hiến của các đồng chí đảng viên cho quá trình xây dựng và phát triển tổ chức đảng của sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng. “Ban Thường vụ Quận ủy xin trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp công sức, trí tuệ của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quận nhà suốt thời gian qua”, đồng chí Ngô Văn Luận bày tỏ.

* Cùng ngày, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trao Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 100 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ quận Tân Phú. Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến dự.

Các quận 10, 11, Tân Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: ÁI CHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Chung, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú  khẳng định: “Những thành tựu đạt được trong 88 năm qua chính là sự lãnh đạo tài tình của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện Đảng ta là một đội tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, là người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thắng lợi đó thể hiện sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam”.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú, đồng chí Nguyễn Thành Chung trân trọng chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí, góp sức xây dựng quận nhà ngày càng phát triển và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

* Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018), ngày 2-2 Quận ủy quận 10 tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018 cho 122 đảng viên cao tuổi Đảng thuộc Đảng bộ quận 10.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 phát biểu: 88 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thật sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ nên Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. “Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam càng ý thức sâu sắc tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thành phố”, đồng chí Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh.

Các quận 10, 11, Tân Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2018 ảnh 4 Lãnh đạo quận 10 chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 122 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng, có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là Hoàng Văn Phú (Đảng bộ phường 12), Đặng Thị Hồng (Đảng bộ phường 12), Mai Văn Vân (Đảng bộ phường 15) và Võ Văn Hô (Đảng bộ Phường 15).

Ngoài ra, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 24 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 47 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dù tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng các đồng chí đảng viên cao tuổi đảng luôn tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn quý báu của mình cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển.

Tiêu biểu là đồng chí Hoàng Văn Phú, nguyên Vụ phó Vụ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, hiện đang sinh hoạt tại khu phố 5, phường 12 (nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng) tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại khu phố, tổ dân phố; đồng chí Võ Văn Tân nguyên là Đảng ủy viên, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 775 thuộc Sư đoàn 317, Quân khu 7 nhiều năm liền là Bí thư chi bộ khu phố 2, phường 14.

Tin cùng chuyên mục