* Bệnh nhi có 7 anh chị chết vì xơ gan vẫn chưa được ghép gan
Lá lách cắt ra từ cơ thể bệnh nhân H. đo bằng cân đồng hồ có trọng lượng là 6,5kg.
Ngày 14-12, Khoa Ngoại Nhi - cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành mổ bụng đường dưới sườn để cắt thành công lá lách nặng 6,5kg (gấp 20 lần trọng lượng lá lách của người bình thường) cho bệnh nhân Lê Thị H. (43 tuổi) bằng phương pháp phẫu thuật mở lớn.
Theo bác sĩ Phạm Tiến Vũ - người thực hiện ca mổ: Bệnh nhân H. nhập viện ngày 12-12, trong tình trạng mang bệnh bạch cầu kinh gây cường lách, có tiền sử, điều trị nội khoa đã nhiều năm. Qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân có lá lách lớn khác thường (kích cỡ 50x40x30cm) chiếm toàn bộ ổ bụng từ trên xuống đến cả xương mu cũng như 2 hố chậu bên phải và bên trái. Đến chiều tối cùng ngày, bệnh nhân trên đã bắt đầu ổn định và không có biến chứng gì xảy ra.
Ngày 14-12, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ca ghép gan cho bệnh nhi Hồ Tuấn Anh (14 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã không thực hiện được đúng kế hoạch vào ngày 14-12. Theo bệnh án, bệnh nhi Tuấn Anh bị vàng da do gan yếu từ năm 2 tuổi, hiện bị xơ gan ứ mật kéo dài.
Giải thích về việc này, PGS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, hiện nay, bệnh viện vẫn đang phải chờ người cho gan phù hợp. Trước đó, bệnh viện dự định lấy gan của người bố ghép cho Tuấn Anh nhưng xét nghiệm gần đây đã phát hiện, bố của Tuấn Anh có những dấu hiệu xơ gan. Được biết, gia đình bệnh nhân này có 8 người con nhưng có 7 người đã chết vì xơ gan (Báo SGGP đã thông tin trước đó).
V.V.T. - Q.Lập