Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc Tết Thành ủy TPHCM

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc Tết các đồng chí lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc Tết Thành ủy TPHCM

(SGGPO).- Vào thời khắc thiêng liêng chuẩn bị bước sang năm Canh Dần 2010, tại trụ sở Thành ủy TPHCM, chiều 13-2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các đồng chí nguyên là lãnh đạo TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc Tết các đồng chí lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc Tết các đồng chí lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Báo cáo tình hình TPHCM chăm lo Tết, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho biết, nhờ TP hỗ trợ 422,31 tỷ đồng cho 13 doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn giá 8 nhóm hàng hoá phục vụ tết (gạo, nếp, đường cát trắng, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến từ thịt và rau củ quả), nên trong mấy ngày qua, giá bán của hàng hóa thực phẩm thiết yếu thấp hơn giá sản phẩm cùng loại trên thị trường, tại từng thời điểm từ 5%-10% mà vẫn bảo đảm chất lượng, vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, hàng hóa được phân phối trực tiếp đến người dân, nhất là người dân tại các xã, phường vùng ven, công nhân lao động tại các khu - cụm công nghiệp, các trung tâm - trường trại giáo dưỡng của TP. Bên cạnh đó, TPHCM dành 225 tỷ đồng chăm lo tết cho nhân dân và người thu nhập thấp, trong đó 100 tỷ đồng phục vụ bà con diện nghèo đón tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Việt Dũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo TPHCM. Ảnh: Việt Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền TPHCM trong phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo tết cho nhân dân. Thủ tướng khẳng định, TPHCM đã góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế. Thủ tướng cho biết, sau Tết nguyên đán, Chính phủ sẽ làm việc với TPHCM để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng các công trình giao thông trọng điểm (qua đó giải quyết tình trạng kẹt xe) và các công trình chống ngập nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc Tết Thành ủy TPHCM ảnh 3

T.Sơn - Video: Minh Sĩ

Tin cùng chuyên mục