Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Ngày 16-10, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

(SGGPO). - Ngày 16-10, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Tới dự đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các đại biểu dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt một số vấn đề. Trong đó nhiệm vụ hàng đầu là kiên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải luôn giữ vững nguyên tắc Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại đại hội

Chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng- văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, mất an ninh, trật tự; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập và phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đại hội Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ bế mạc vào ngày 17-10.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục