Cho thuê mặt bằng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

- Bà Trần Thị Ba ngụ ở đường Cách Mạng Tháng Tám (Q3 TPHCM) hỏi: Vợ chồng tôi là cán bộ hưu trí, có cho thuê mặt bằng (10 triệu đồng/tháng) để cải thiện đời sống. Số tiền này đủ để trang trải sinh hoạt gia đình, nuôi một mẹ già, một đứa con học đại học. Vậy gia đình tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) kể từ đầu năm 2009?

Ông Dương Anh Minh, Phó Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân - Cục Thuế TPHCM trả lời: Theo luật thuế hiện hành, cá nhân có nhà cho thuê phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, với thuế suất 28%. Từ ngày 1-1-2009, Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành, thu nhập từ việc cho thuê nhà là thu nhập từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu (tiền cho thuê nhà) trừ đi các khoản chi phí hợp lý của việc cho thuê, là thu nhập chịu thuế (khoản 1 Điều 3 Luật Thuế TNCN). Thu nhập từ kinh doanh sẽ chịu thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Nếu vợ chồng bà cùng đăng ký kinh doanh cho thuê nhà, thu nhập này sẽ được chia đôi cho hai người để tính thuế. Chồng bà và bà mỗi người được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng/người và được giảm trừ cho những người phụ thuộc là mẹ và con bà (1,6 triệu đồng/người). Theo nguyên tắc, mỗi người phụ thuộc chỉ được giảm trừ vào một đối tượng nộp thuế. Trong trường hợp cụ thể của bà, giả sử mẹ bà không có thu nhập, được trừ gia cảnh cho bà, còn con bà thì được trừ gia cảnh cho chồng bà, thì thuế TNCN được tính như sau:

– Thu nhập tính thuế của bà: 5 triệu đồng - (4 triệu đồng + 1,6 triệu đồng) = -600.000 đồng. Vậy bà không phải nộp thuế TNCN do không có thu nhập chịu thuế.

– Tương tự thu nhập tính thuế của chồng bà: 5 triệu đồng - (4 triệu đồng + 1,6 triệu đồng) = -600.000 đồng. Vậy chồng bà cũng không phải nộp thuế TNCN do không có thu nhập tính thuế.

Q.H.

Tin cùng chuyên mục