Trong danh sách 22 cầu thủ U-20 Nhật Bản tham dự Agribank Cup 2005 vừa được gửi đến VFF hôm qua 11-10, có 4 người vừa thi đấu cho U-20 Nhật Bản tham dự VCK giải Vô địch U-20 thế giới năm 2005 cuối tháng 6 vừa qua tại Hà Lan.
Đó là 3 hậu vệ Tatsuya Masushima (FC Tokyo), Mitsuyuki Yoshihiro (Hiroshima), Tomokazu Nagira (Fukuoka) và tiền vệ Takyua Kokeguchi (Osaka), trong đó 3 cầu thủ Masushima, Kokeguchi và Tomokazu thường xuyên có mặt trong đội hình chính trong cả 4 trận đấu tại giải (thua Maroc 0-1, hòa Australia 1-1, hòa Benin 1-1, thua Hà Lan 1-2).

Tài Em (22) trong trận Việt Nam gặp Porto B tại Agribank Cup 2004.
Trong số những người còn lại cũng có 6 cựu tuyển thủ U-20, U-19 quốc gia gồm 2 thủ môn Kenya Matsui (Jubilo Iwata), Kaito Yanamoto (Shimizu S-Pulse); 2 tiền vệ Takahagi Yojiro (Hiroshima); Shinichi Terada (Gamba Osaka); hậu vệ Komoto Hiroyuki (Kobe) và tiền đạo Miki Ryota (Gamba Osaka).
Theo thông tin ban đầu, LĐBĐ Nhật Bản dự định cử sang Hà Nội đội U-20 (và thực chất là toàn những cầu thủ dưới 18 tuổi) để tăng cường cơ hội cọ xát trước khi tham dự vòng loại giải Vô địch U-20 châu Á năm 2006 (bảng N cùng với các đội CHDCND Triều Tiên, Đài Loan cuối tháng 11 này).
Tuy nhiên, với danh sách gửi sang này, có thể thấy đây đúng là U-20 như đã cam kết chứ không phải U-18 dù rằng chưa phải là đội hình mạnh nhất. Trong số 22 cầu thủ tham dự Agribank Cup 2005 có 11 cầu thủ sinh năm 1986 và 11 cầu thủ sinh năm 1985. Chiều cao và cân nặng trung bình lần lượt là: 1,79 m và 69,8 kg.
Như vậy, có thể thấy 3 đội khách mời của Agribank Cup 2005 khá mạnh khi U-23 Thái Lan và U-23 Malaysia cử sang đội hình mạnh nhất trong khi U-20 Nhật Bản cũng có đến 10 tuyển thủ và cựu tuyển thủ U-20 quốc gia trong đội hình. Ở giải lần này, mỗi đội được đăng ký sơ bộ 25 tuyển thủ, trước mỗi trận đấu, con số này được gút xuống 20. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định vị trí chung cuộc.
Trong trường hợp bằng điểm nhau, thứ tự ưu tiên lần lượt là: hiệu số bàn thắng – thua, bàn thắng, số điểm đối đầu. Khác với các giải đấu giao hữu quốc tế trước đây, lần này VFF quy định: trong mỗi trận đấu, các đội chỉ được phép thay thế tối đa 3 cầu thủ.
Liên quan đến phần thưởng, đội vô địch sẽ được nhận số tiền 40.000 USD trong khi các đội đứng thứ hai và ba lần lượt được 20.000 và 10.000 USD. Cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, 3 cầu thủ U-23 Việt Nam ghi được 3 bàn thắng đầu tiên trong mỗi trận đấu sẽ được nhận 02 lượng vàng AAA, 1.000 USD và 03 chiếc xe máy Detech.
Lịch thi đấu Agribank Cup 2005
Ngày 26-10 16g00 U23 Thái Lan- U20 Nhật Bản
18g10 U23 Việt Nam – U23 Malaysia
Ngày 28-10 16g00 U23 Malaysia – U20 Nhật Bản
18g10 U23 Việt Nam – U23 Thái Lan
Ngày 30-10 16g00 U23 Thái Lan – U23 Malaysia
18g00 U23 Việt Nam – U20 Nhật Bản
AN HƯNG