Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa VIII

Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển

Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển

Như tin chúng tôi đã đưa, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa VIII đã khai mạc vào sáng 6-12, tại Hội trường Thành phố, 398 đại biểu chính thức thay mặt cho 125.329 đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng hơn 100 khách mời đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2006 - 2010).

Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng Phan Văn Khải trao đổi với các đồng chí lãnh đạo TPHCM tại đại hội. 

Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Dự đại hội còn có các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng đang sinh hoạt trên địa bàn TPHCM; đại biểu các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, các đại biểu nhân sĩ trí thức tiêu biểu cho khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TPHCM. Đến dự đại hội còn có các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND - Thường trực UBND TPHCM các khóa trước…

  • Thắng lợi của đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng

Thay mặt BCH Đảng bộ TPHCM khóa VII, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị (xem toàn văn dự thảo lần thứ nhất trên nhật báo SGGP ngày 5-11-2005). Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: 5 năm qua, thành phố có nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII đề ra.

Thành tựu đó có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước tiến bộ mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của thành phố, góp phần xứng đáng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là thắng lợi của đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; sự nỗ lực to lớn và sáng tạo của nhân dân; sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo; biết tận dụng các lợi thế về tiềm năng kinh tế và nguồn lực xã hội của thành phố; sự năng động, quyết tâm, đồng bộ trong tổ chức thực hiện; sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và sự hợp tác với các tỉnh, thành bạn.

Tuy nhiên, thành phố còn có những yếu kém, tồn tại và khuyết điểm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; quy hoạch và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn bất cập; tiềm năng khoa học chưa được phát huy đúng mức; nhiều bức xúc về văn hóa - xã hội chậm được khắc phục; hệ thống chính trị chưa đủ mạnh...

Nguyên nhân chính của những yếu kém, tồn tại trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy chưa bao quát, chưa toàn diện, nhiều lúc thiếu tập trung, thiếu kiên quyết. Chính quyền quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực còn lỏng lẻo; một bộ phận cán bộ, công chức còn xa dân; thiếu những cơ chế, chính sách tạo động lực để phát huy nội lực…

  •  Bài học về công tác cán bộ
Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển ảnh 2

Các đại biểu biểu quyết thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: THÁI BẰNG - VIỆT DŨNG

Những bài học đã tổng kết từ các đại hội trước vẫn còn nguyên giá trị. Từ hoạt động thực tiễn 5 năm qua, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu ra một số bài học về phát huy tính năng động, sáng tạo của con người thành phố; về chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu sát, cụ thể, đồng bộ, kiên quyết và đặc biệt là về công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thực tế chỉ ra rằng, khi đánh giá, bố trí đúng cán bộ thì công việc trôi chảy hơn; khi quy hoạch đúng đi liền với bồi dưỡng, đào tạo một cách mạnh dạn và đồng bộ, sẽ tạo ra một đội ngũ cán bộ có triển vọng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành; khi kiên quyết thay đổi những cán bộ kém năng lực, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nghiêm những cán bộ mắc sai phạm, đã có tác dụng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, ngăn chặn những hành vi tiêu cực và nhắc nhở đối với đội ngũ cán bộ.

Mặt khác, có những chương trình, công trình, dự án triển khai thực hiện rất chậm chạp, nhiều nhu cầu bức thiết của người dân giải quyết còn trì trệ, thiếu trách nhiệm; tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, lòng tin của nhân dân từng lúc, từng nơi đối với Đảng bị giảm sút v.v… đều bắt nguồn từ công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ…

  • Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ

Trong bối cảnh đó, thành phố phải chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển với mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2006 - 2010 là: Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh phải xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu các nhóm giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá về kinh tế - xã hội, về nguồn nhân lực, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh… để thực hiện nghị quyết mà đại hội đề ra.

Đại hội đã chăm chú lắng nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo. (Xem toàn văn bài phát biểu trên mục Thời sự SGGP Online).

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TPHCM khóa VII; báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII. Cũng trong phiên họp buổi chiều, đại hội nghe báo cáo tham luận của các đại biểu: Trần Du Lịch, Phan Thanh Bình, Thân Thị Thư, Phùng Đình Thực.

Hôm nay (7-12), đại hội tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Tin cùng chuyên mục