Tiếp tục phiên họp thứ 56, sáng 2-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, UBTVQH.
Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và giám sát Lê Thị Nga trình bày dự kiến chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, UBTVQH.
Trong đó, kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước giai đoạn 2021 - 2026”; UBTVQH giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2026”; giao Ủy ban Công tác đại biểu giám sát chuyên đề: “Hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến hết tháng 6-2027”, để báo cáo UBTVQH.
Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, về lĩnh vực an toàn thực phẩm, nên tập trung giám sát ngay trong năm 2026, sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh đưa vào trường học và nhiều vấn đề nóng bỏng khác.
Về cải cách thủ tục hành chính, theo Chủ tịch Quốc hội, cũng nên chọn thời gian giám sát là năm 2026.
“Tôi vừa làm việc với TPHCM, hiện nay còn 40% thủ tục hành chính ở các bộ, ngành chưa chuyển về địa phương. Vì vậy cần giám sát xem 40% này nằm ở bộ nào, ở lĩnh vực nào để thấy rõ, để nói có sách, mách có chứng”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
Chủ tịch Quốc hội cũng gợi ý, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nên giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xác định xem tăng trưởng ở đâu, ai làm và Quốc hội cần ban hành thêm chính sách gì để Chính phủ chỉ đạo điều hành.
Nghị quyết 57 về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, cũng cần giám sát xem Quốc hội, bộ, ngành và địa phương đã làm được gì, còn vướng mắc gì để bổ sung, sửa đổi.
Liên quan an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm, dự kiến tại kỳ họp tháng 10 năm nay sẽ sửa Luật An toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường được giao chủ trì thẩm tra luật này.