
Quận 7 vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho hơn 150 học sinh trên địa bàn quận trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2005; học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Theo đó mỗi em đậu đại học được quận thưởng 1 triệu đồng và giấy khen, đậu cao đẳng 600 ngàn đồng và giấy khen, học sinh giỏi được thưởng từ 400 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng cùng giấy khen. Đây là năm thứ tư liên tiếp quận tổ chức khen thưởng như thế này.

Em Phạm Thị Minh Thư, học sinh Trường THPT Ngô Quyền quận 7 (giải ba môn văn cấp TP) và thầy hiệu trưởng trong buổi lễ khen thưởng học sinh giỏi.
Quận 7 được thành lập từ năm 1997 trên cơ sở tách ra từ huyện Nhà Bè cũ, vì thế hầu hết các mặt còn rất nhiều khó khăn. Đời sống người dân cũng vậy nên điểm xuất phát của giáo dục còn khá thấp. Tuy nhiên lãnh đạo quận luôn chăm lo đầu tư cho giáo dục vì xác định đây là các đầu tư lâu dài để đưa quận phát triển đi lên.
Ông Nguyễn Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, mỗi năm tỷ lệ đầu tư cho giáo dục chiếm 23% trong tổng chi, cao hơn rất nhiều so với các lĩnh vực khác. Việc tổ chức khen thưởng cho học sinh nói trên, theo ông Triều, nhằm tôn vinh, động viên các em học tốt hơn nữa để sau này phục vụ cho xã hội nói chung và quận 7 nói riêng.
Quận cũng có hẳn một Quỹ bảo trợ giáo dục mỗi năm huy động và chi ra từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo và khen thưởng thầy cô giáo, học sinh có thành tích tốt trong công tác giảng dạy.
Công tác khuyến học ở quận 7 cũng phát triển khá rầm rộ nhằm động viên phong trào dạy và học ngày càng tốt hơn. Trường THPT Ngô Quyền có chương trình học bổng “vượt qua chính mình” thưởng cho bất kỳ học sinh nào có tiến bộ trong học tập như từ yếu lên trung bình, trung bình lên khá.
Thầy Trần Phước Đức, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các em được tuyên dương hàng tháng, phần thưởng chỉ là năm, mười quyển vở hay miễn giảm một phần học phí nhưng có tính động viên rất lớn. Nhờ vậy trong nhiều năm qua chất lượng giáo dục nơi đây ngày một nâng lên.
Trường THCS Trần Quốc Tuấn cũng rất chú ý đến công tác khuyến học bằng việc tạo mọi điều kiện cho các em nghèo đến trường… Là một trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhiều năm liền tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp luôn vào hàng “tốp” của quận.
Nhờ đầu tư, chăm lo của các ngành, các cấp cho giáo dục một cách đúng mức, bộ mặt giáo dục của quận đã thay đổi. Hiện đã có rất nhiều trường tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Nhiều ngôi trường mới khang trang, to đẹp được mọc lên, chất lượng giáo dục đã được rút ngắn khoảng cách so với các quận nội thành.
Bằng chứng là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố hàng năm đều tăng. Mới đây nhất, em Nguyễn Thanh Vân Anh học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ đã đoạt giải ba trong cuộc thi “Văn hay chữ tốt” của Báo SGGP.
THIÊN ẤN